Trung tâm Y tế trăm tỷ lún, nứt do thiết kế chưa phù hợp trên nền đất yếu

Thứ Năm, 23/12/2021, 11:37

Nguyên nhân dự án công trình Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mang Thít (Vĩnh Long) sụt lún, nứt sau khi khánh thành được xác định do “giải pháp thiết kế chưa phù hợp trên nền đất yếu”.

Công trình được đưa vào sử dụng vào đầu tháng 11/2021, sau hơn một năm khánh thành. Việc công trình chậm trễ đưa vào sử dụng là do gặp sự cố sụt lún, nứt nên cần thời gian đánh giá nguyên nhân và khắc phục sửa chữa.

Bác sĩ Bùi Minh Tuấn, Phó Giám đốc TTYT huyện Mang Thít cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận bàn giao và đưa vào khai thác TTYT huyện Mang Thít. “Công trình mới đã được đưa vào sử dụng, còn công trình cũ được sử dụng làm Bệnh viện dã chiến, điều trị bệnh nhân COVID-19”, bác sĩ Tuấn nói.

Dự án TTYT huyện Mang Thít tại thị trấn Cái Nhum, do Ban quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, làm chủ đầu tư. Công trình được khánh thành vào tháng 9/2020, với quy mô xây dựng 100 giường bệnh, diện tích gần 21.500m2, tổng mức đầu tư 234 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi khánh thành, công trình không thể đưa vào sử dụng do một số hạng mục sụt lún, nứt.

Theo chủ đầu tư, trong giai đoạn thi công hoàn thiện, các khối nhà được xây dựng trên nền móng gia cố cừ tràm có hiện tượng lún đều vượt mức cho phép. Một số đoạn hàng rào có hiện tượng lún, gây ảnh hưởng đến mỹ quan công trình.

Thanh tra dự án “Trung tâm y tế trăm tỷ chưa hoạt động đã bị lún, nứt” ở Vĩnh Long -0
Trung tâm Y tế huyện Mang Thít đã đưa vào sử dụng, sau hơn một năm khánh thành. 

Khối nhà dinh dưỡng - dịch vụ tổng hợp đã kiểm tra 4 chu kỳ, có tổng độ lún là 35,8cm, bình quân mỗi tháng lún 2,9cm. Khối nhà khoa chống nhiễm khuẩn, khối nhà khoa lây truyền nhiễm, nhà tang lễ đã kiểm tra 2 chu kỳ, tổng độ lún 37,9cm, bình quân mỗi tháng lún 5,8cm. Còn các khối nhà xử lý móng cọc bêtông cốt thép sâu 32m, không bị lún.

Qua đánh giá sơ bộ ban đầu của Sở Xây dựng, nguyên nhân chính do nền đất tại khu vực dự án là đất yếu (địa chất bùn nhão). Sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) đề nghị kiểm định phục vụ công tác giám định nguyên nhân gây lún công trình. Tuy nhiên, nơi này đã phúc đáp từ chối thực hiện nên Sở Xây dựng tiếp tục liên hệ, tìm tổ chức khác.

Sở Xây dựng sau đó có văn bản gửi đến Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (Bộ GTVT) đề nghị kiểm định phục vụ công tác giám định nguyên nhân gây lún công trình nhưng đơn vị này cũng không nhận lời. UBND tỉnh Vĩnh Long sau đó giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác giám định nguyên nhân gây lún và đề xuất giải pháp khắc phục.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết: Sở Xây dựng đã có kết quả giám định, nguyên nhân công trình sụt lún do “giải pháp thiết kế chưa phù hợp trên nền đất yếu”.

Hiện nay, công trình đã khắc phục, sửa chữa xong. Sở Xây dựng thống nhất cho nghiệm thu và một số hạng mục nghiệm thu có điều kiện, đã bàn giao công trình cho TTYT huyện Mang Thít đưa vào sử dụng.

Cũng theo ông Sơn, UBND tỉnh Vĩnh Long đã thành lập Đoàn thanh tra và đã thanh tra xong. Đoàn thanh tra đang làm báo cáo nên BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, chưa rõ kết quả.

Văn Vĩnh
.
.
.