Tái lập chốt kiểm soát ngăn “vàng tặc” tại Bồng Miêu

Thứ Ba, 28/03/2023, 16:24

Bên cạnh công tác tổ chức truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), UBND huyện Phú Ninh còn thành lập chốt kiểm soát, cử lực lượng ứng trực 24/24h để ngăn chặn các đối tượng lén lút vào hoạt động khai thác vàng trái phép.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, trước tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, từ trung tuần tháng 1/2023, UBND huyện Phú Ninh đã quyết định thành lập 2 chốt kiểm soát gồm chốt số 1 tại điểm cầu Bồng Miêu nhằm kiểm soát khu vực Đồi Sim, Đập Thải, Hố Gần, khu AD, AM, Ngách Chụm, Suối Tre; chốt số 2 tại điểm Hố Rấy, kiểm soát khu vực Thác Trắng, Nhà máy Đỏ, bãi Thầu Đâu, hố Lò 5, 6, 7, 10.

Lập chốt kiểm soát để ngăn “vàng tặc” tại Bồng Miêu -0
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ kiểm soát tại chốt số 2, điểm Hố Rấy.

Các chốt này được giao Công an huyện Phú Ninh làm chốt trưởng, Công an xã Tam Lãnh làm chốt phó, có sự tham gia của cán bộ UBND xã Tam Lãnh, tổ chức ứng trực 24/24h để thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm không để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh.

Song song đó, lực lượng chức năng còn thường xuyên tổ chức các đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực. Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo Công an huyện và các ngành liên quan tiến hành 1 lượt kiểm tra, truy quét khai thác vàng trái phép tại Tam Lãnh với 3 tổ công tác. Qua đó đã phá hủy, làm mất tác dụng 4 máy nổ, 7 cối xay, 10 xe rùa, 15 hồ ngâm ủ cùng nhiều vật dụng phục vụ việc khai thác vàng trái phép.

UBND xã Tam Lãnh đã chỉ đạo Công an xã bắt 2 vụ với 2 đối tượng “khai thác khoáng sản là vàng mà không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”; tổ chức kiểm tra, truy quét 18 đợt, phát hiện và làm mất tác dụng 19 máy nổ, 2 củ điện, 1 máy tời, tiêu hủy 6 lán trại… Ngoài ra, UBND xã Tam Lãnh đã tổ chức 3 đợt kiểm tra, truy quét, qua đó phát hiện và tiêu hủy, làm mất tác dụng 15 máy nổ, 2 máy tời, 1 máy hơi cùng nhiều vật dụng khác.

Lập chốt kiểm soát để ngăn “vàng tặc” tại Bồng Miêu -0
Lực lượng phối hợp của địa phương tổ chức truy quét "vàng tặc" tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Sau những động thái quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh đã dần “hạ nhiệt”. Sau hơn 1 tháng hoạt động, chốt kiểm soát số 1 tại điểm cầu Bồng Miêu tạm dừng hoạt động, chốt số 2 tại điểm Hố Rấy vẫn được duy trì đến nay.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều nay 28/3, ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, cho biết chốt kiểm soát số 1 tạm dừng hoạt động dựa trên đề nghị của Công an huyện do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thiếu lực lượng để duy trì hoạt động của chốt.

“Vừa rồi huyện đã họp đánh giá lại thì nhận thấy tình hình khai thác vàng trái phép có dấu hiệu phức tạp trở lại nên chuẩn bị tái lập lại chốt số 1, song song đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác truy quét, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh”, ông Huỳnh Xuân Chính chia sẻ thêm.

Ngọc Thi
.
.
.