Phát hiện doanh nghiệp xử lý rác thải nghi vấn chôn lấp chất thải nguy hại trái phép

Thứ Sáu, 22/03/2024, 16:40

Ngày 22/3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết, đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra một doanh nghiệp chuyên xử lý rác thải ở Đồng Nai nghi vấn chôn lấp hàng ngàn tấn chất thải công nghiệp nguy hại trái phép ra môi trường.

Theo đó, từ 19/3 -22/3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu và xã Vĩnh Tân tiến hành kiểm tra khu hiện trường rộng lớn nơi có nghi vấn việc chôn lấp hàng ngàn tấn chất thải các loại trong khuôn viên khu B của Nhà máy xử lý chất thải thông thường và nguy hại (thuộc Công ty cổ phần Môi trường Thiên Thanh), địa chỉ tại Tổ 12, ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Kiểm tra doanh nghiệp xử lý rác thải nghi vấn chôn lấp chất thải nguy hại trái phép -0
Lực lượng Công an yêu cầu Công ty điều máy xúc đến hiện trường để đào khu vực hiện trường lấy mẫu rác thải chôn lấp phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu phía công ty cho máy móc múc đào chất thải đã được chôn lấp để kiểm tra, phát hiện rác thải có mùi hôi thối nồng nặc, màu đen sẫm được chôn lấp thủ công, bên cạnh đó còn một hố sâu đang san lấp dang dở.

Kiểm tra doanh nghiệp xử lý rác thải nghi vấn chôn lấp chất thải nguy hại trái phép -0
Lực lượng Công an trực tiếp đào, lấy mẫu rác thải tại khu vực chôn lấp.

Đây là khu B của nhà máy, được xây dựng tường rào gạch kiên cố, có chiều cao khoảng 4m, biệt lập hoàn toàn với khu A và khu đất sản xuất của người dân, có cửa sắt điện to, cao lúc nào cũng đóng kín bưng. Túc trực ngay cổng phía ngoài của trụ sở là lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt, có dán bảng cấm quay phim, chụp hình.

Kiểm tra doanh nghiệp xử lý rác thải nghi vấn chôn lấp chất thải nguy hại trái phép -0
Cổng ra, vào nhà máy lúc nào cũng đóng cửa im ỉm.

Một số người dân sống cạnh khu vực nhà máy xử lý rác thải cho biết, mỗi khi có gió, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến bầu không khí xung quanh khu vực rất khó chịu. Nước giếng sinh hoạt của một số hộ dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng, hôi tanh khiến nhiều hộ phải đi mua nước uống và nước sinh hoạt từ nơi khác về sử dụng. Không chỉ ảnh hưởng đến không khí và nguồn nước sinh hoạt, một số hộ dân có đất đai trồng trọt canh tác gần đó cũng bị ảnh hưởng, biến thành đất chết.

Kiểm tra doanh nghiệp xử lý rác thải nghi vấn chôn lấp chất thải nguy hại trái phép -0
Các ống khói của nhà máy đang thi nhau xả thải.

Được biết, tình trạng không khí hôi thối, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và ô nhiễm đất quanh khu vực này đã từng được người dân địa phương nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng vẫn chưa giải quyết được.

Kiểm tra doanh nghiệp xử lý rác thải nghi vấn chôn lấp chất thải nguy hại trái phép -0
Những khoảnh đất chết cây cối teo tóp ngay phía bên ngoài cạnh nhà máy.

Theo quan sát hiện trường, lượng rác thải công nghiệp tập trung tại đây rất lớn đổ xuống ao hồ, và chôn lấp ra cả ngoài cánh đồng. Còn khu vực phía ngoài xung quanh bức tường của nhà máy chế biến rác thải có nước vàng khè rỉ ra, các vũng nước gần đó đều có màu vàng sệt, cây cối khô héo.

Theo Đại tá Lê Thơm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, hiện lực lượng Công an đã lấy mẫu rác thải ở khu chôn lấp để đưa đi xét nghiệm, kiểm tra, đồng thời tiếp tục tiến hành làm việc, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ vi phạm.

P. Tâm
.
.
.