Nghi nước mặn xâm thực, cá chết nổi trắng mặt hồ lớn nhất Hải Phòng

Thứ Sáu, 04/11/2022, 22:05

Mấy ngày qua, trên mặt hồ  Phương Lưu, một trong những hồ điều hòa lớn nhất Hải Phòng với diện tích 22ha ( thuộc phường Đông Hải, quận Hải An)  xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi tanh khiến người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Theo những người dân sống gần hồ Phương Lưu, hiện tượng cá chết nổi được phát hiện từ sáng ngày 3/11, nhanh chóng lan ra toàn bộ diện tích mặt hồ, bị sóng gió đánh dạt tập trung cục bộ nhiều khu vực.

Màu nước hồ cũng chuyển màu, mùi tanh thối bốc lên nồng nặc, làm xáo trộn sinh hoạt của một bộ phận người dân ở đây, nhất là những người có nhà liền kề hoặc thường xuyên đi dạo, đi tập thể dục ven hồ.

Nghi nước mặn xâm thực, cá chết nổi trắng mặt hồ lớn nhất Hải Phòng -0
Cá chết trên diện rộng nổi khắp mặt hồ Phương Lưu (Hải Phòng).

Sau khi sự việc được phát hiện, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã cử lực lượng đến vớt xác cá chết chuyển đi, nhưng do lượng cá chết rất lớn, phân bố trên diện tích rộng nên việc thu gom cũng gặp nhiều khó khăn và mất thời gian.

Ông Phạm Quang Quỳnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng cho biết, hồ Phương Lưu là hồ điều hòa lớn, được thành phố đầu tư hệ thống xử lý tốt và người dân trong khu vực cũng đề cao ý thức nên cơ bản không ô nhiễm.

Nghi nước mặn xâm thực, cá chết nổi trắng mặt hồ lớn nhất Hải Phòng -0
Xác cá chết dạt vào ven bờ gây mùi hôi tanh nồng nặc.

 Bước đầu nhận định, hiện tượng các chết là do trong quá trình thau rửa nguồn nước, nguồn nước mới được đưa từ sông vào có thể nhiễm mặn nặng nên dẫn đến các loại cá nước ngọt bị chết do thay đổi hệ sinh thái.

Nghi nước mặn xâm thực, cá chết nổi trắng mặt hồ lớn nhất Hải Phòng -0
Công nhân Công ty thoát nước Hải Phòng vớt gom xác cá chết trên hồ Phương Lưu.

Cũng theo ông Phạm Quang Quỳnh, thời điểm này theo thông lệ hàng năm các cửa sông ở Hải Phòng thường bị nước mặn xâm nhập, hồ Phương Lưu thông ra cửa sông Cấm cũng không tránh khỏi hiện tượng này.

Hiện Công ty thoát nước Hải Phòng đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý số lượng xác cá chết, xử lý nguồn nước và tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.

Văn Minh
.
.
.