Kiểm tra vụ 42 căn nhà phố “mọc” trái phép ở Vĩnh Long

Thứ Tư, 17/05/2023, 18:58

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra xác minh quá trình xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố Khang Thị của Công ty TNHH Địa cố P&R.

Thành phần tham gia Đoàn kiểm tra có 7 thành niên, gồm: Phó Thanh tra tỉnh Vĩnh Long làm Trưởng đoàn; Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long làm Phó trưởng đoàn; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Vĩnh Long; Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm chủ động thực hiện việc kiểm tra, xác minh làm rõ toàn bộ quá trình xây dựng dự án đầu tư Khu phố Khang Thị của Công ty TNHH Địa ốc P&G, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

1-1677564812880.jpeg -0
Khu phố Khang Thị.

Theo ông Dương Văn Bảy, Phó chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, Trưởng đoàn kiểm tra, đây là lần thứ 2 UBND tỉnh Vĩnh Long lập đoàn kiểm tra về vụ việc này. Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có yêu cầu lập đoàn kiểm tra, rà soát, xử lý trách nhiệm các sở ngành. Đoàn kiểm tra đã có báo cáo, kiến nghị kiểm điểm một số cá nhân, tổ chức nhưng Tỉnh ủy, UBND tỉnh chưa đồng ý.

Lần kiểm tra thứ 2 này, có 2 thành viên thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xem xét xử lý hình sự.

2-1677471991542.jpeg -0
Hồi tháng 1/2023, Công ty TNHH Địa ốc P&G đã bị UBND tỉnh Vĩnh Long xử phạt hành chính số tiền 150 triệu đồng, do thực hiện dự án trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Như Báo CAND đã thông tin, dự án đầu tư Xây dựng nhà ở Khu phố Khang có tổng vốn đầu tư hơn 98 tỷ đồng. Dù chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư đã cho triển khai xây dựng 42 căn nhà liên kế (1 trệt + 2 lầu) ngay trong lòng TP Vĩnh Long.

Ông Phạm Xuân Giang, Giám đốc Công ty TNHH Địa Ốc P&G thừa nhận quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý qua nhiều công đoạn, nhà đầu tư lần đầu thực hiện nên thiếu các thủ tục, dẫn tới vi phạm.

Hồi tháng 1/2023, UBND tỉnh Vĩnh Long đã xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Địa ốc P&G, với số tiền 150 triệu đồng do thực hiện dự án trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đến ngày 24/2, UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Địa ốc P&G, với số tiền hơn 157 triệu đồng. Công ty TNHH Địa ốc P&G có hai hành vi vi phạm.

Công ty tự ý sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất theo Giấy chứng nhận được cấp tại khu vực đô thị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, với diện tích 4.279,4 m2 đất. Trong đó, 3.485,1 m2 đất trồng cây lâu năm và 794,3 m2 đất nuôi trồng thủy sản để làm đường giao thông (2.239 m2) và sử dụng đất xây dựng nhà ở (2.040,4 m2).

Công ty tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nguyễn Văn Út vào ngày 6/5/2021 với tổng diện tích 6.764,8 m2 để thực hiện dự án nhưng chưa được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận (đến ngày 10/11/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long mới chấp thuận).

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin, tỉnh đã chỉ đạo dừng ngay tất cả các hoạt động xây dựng tại đây. Dừng việc rao bán nhà ở và chỉ đạo làm rõ các lỗi quản lý của cơ quan nhà nước và lỗi của doanh nghiệp để có hướng xử lý.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, việc để xảy ra vi phạm, vai trò quản lý, trách nhiệm của địa phương rất lớn. Đặc biệt, các cơ quan chuyên môn giúp việc UBND tỉnh đã lỏng lẻo trong quá trình kiểm tra. 

Không chỉ dự án nêu trên, cuối năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo rà soát các dự án trên địa bàn để có hướng xử lý cương quyết. Các doanh nghiệp cũng cần phải có giải pháp đúng đắn hơn, không tạo ra tiền lệ xấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng khẳng định, Khu phố Khang Thị xây dựng sai quy hoạch là tỉnh đã cưỡng chế, đập bỏ. Tuy nhiên, doanh nghiệp làm đúng quy hoạch, đúng chủ trương nhưng cái sai là không chịu làm thủ tục đất đai, xin phép xây dựng.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã chỉ đạo kiểm tra toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố Khang Thị do Công ty TNHH địa ốc P&G làm chủ đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu làm rõ, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra việc khu phố xây không phép.

Văn Vĩnh
.
.
.