Hủy 14 hợp đồng vụ "chuyển nhượng thần tốc 16 thửa đất" ở Đồng Tháp

Thứ Sáu, 26/08/2022, 18:16

Bà Trần Thị Minh Thùy (SN 1975) chủ vựa quýt ở Đồng Tháp đã chuyển nhượng tài sản sang cho em gái nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả tiền cho nhà vườn trồng quýt.

Ngày 26/8, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án vụ tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người có nghĩa vụ thi hành án dân sự vô hiệu; hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng tín dụng, giữa nguyên đơn là hơn 20 người dân trồng quýt, tiểu thương, còn bị đơn là bà Trần Thị Minh Thùy (SN 1975, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung), chủ vựa quýt ở huyện Lai Vung. 

HĐXX đã tuyên huỷ hợp đồng chuyển nhượng 14/16 thửa đất mà chủ vựa quýt đã chuyển thần tốc cho em gái trong cùng một ngày.

HĐXX nhận định thực tế các thửa đất này bà Thùy vẫn còn quản lý. Việc bà Thuỳ làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho em gái nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho các nguyên đơn.

anh (1).jpg -0
Các nhà vườn tại phiên tòa khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng chủ vựa quýt chuyển nhượng thần tốc các thửa đất sang cho em gái. 

Như Báo CAND đã thông tin, bà Thùy là chủ vựa trái cây nhưng sau khi mua quýt lại không trả tiền cho tiểu thương, nhà vườn ở địa phương. Hơn 20 hộ dân rơi bị thiếu nợ đã rơi vào cảnh điêu đứng, cuộc sống đảo lộn vì không lấy được tiền quýt, trong khi phải xoay sở trả tiền vật tư và duy trì cuộc sống hàng ngày.

Từ năm 2018, tiểu thương và các nhà vườn nhiều lần đòi nợ không thành nên đã khởi kiện ra tòa. Sau khi bản án có hiệu lực, chủ vựa trái cây không còn tài sản trả nợ vì đã hoàn tất việc chuyển nhượng 16 thửa đất một cách thần tốc trong ngày 31/5/2018. Sau sự việc bà Thùy chuyển nhượng thần tốc 16 thửa đất, Sở Tài nguyên - Môi trường đã thành lập đoàn thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp sau đó cũng đã chỉ ra thành phần hồ sơ của việc chuyển nhượng 16 thửa đất có nhiều thiếu sót, không đầy đủ thông tin và hợp lệ so với quy định. Các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không kiểm tra, thẩm định tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Hồ sơ chuyển nhượng đất giữa bà Thùy và em gái không đảm bảo trình tự, thủ tục chuyển nhượng và không hợp lệ theo quy định.

vua quyt 3.jpg -0
Cơ sở thu mua trái cây Minh Thùy.

Đến tháng 4/2021, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã gặp mặt các hộ dân đại diện cho tiểu thương, nhà vườn trồng quýt ở Đồng Tháp.

Sau cuộc gặp, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã hướng dẫn có hộ dân làm đơn gửi đến TAND tỉnh Đồng Tháp xem xét yêu cầu hủy các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối với 16 thửa đất từ bà Thùy sang em gái và hủy cập nhập biến động quyền sử dụng tên từ bà Thùy sang em gái, với lý do bà Thùy chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang em gái để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Văn Vĩnh
.
.
.