Dân nóng ruột chờ thu hồi dự án… "ma"

Thứ Hai, 27/02/2023, 08:55

Bà Hoàng Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Gio Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, đến thời điểm hiện tại, việc thu hồi dự án "ma" của Công ty TNHH MTV Hoàng Khang (gọi tắt là Công ty Hoàng Khang, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) vẫn còn trên giấy. Vì vậy những vấn đề cấp thiết của địa phương về đất đai xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh vẫn chưa giải quyết được. 

Cụ thể, theo bà Hoàng Thị Thu Thủy, vào năm 2012, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đông Gio Linh với diện tích 70ha tại xã Gio Việt và thị trấn Cửa Việt. Cùng với đó là việc chấp thuận cho Công ty Hoàng Khang đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này để vừa phát triển sản xuất kinh doanh vừa cho chủ đầu tư các dự án khác thuê lại. Tuy nhiên, Công ty Hoàng Khang sau đó chỉ sử dụng 70ha đất này để khai thác titan. Nhằm che giấu việc làm trái phép tắc của mình, công ty đã cho dựng hệ thống hàng rào bằng tôn cao trên 3m bao kính quanh khu đất. Sau khi bị buộc tháo dỡ, hiện trường còn lại nhiều hồ nước rất sâu, tồn tại qua nhiều năm nhưng không được công ty này san lấp. Hậu quả có 2 trẻ em ở Gio Việt không may bị sẩy chân xuống những hồ nước trên, đuối nước và tử vong.

3.jpg -0
Sau gần 11 năm, Công ty Hoàng Khang xây dựng chỉ vài hạng mục lèo tèo.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, sau khai thác titan, đến nay qua hơn 10 năm Công ty Hoàng Khang chỉ đầu tư xây dựng… 2 trụ cổng, 2 đoạn hàng rào và một nhà kho cấp 4 diện tích khoảng 40m2. "Cách đây 3 năm về trước, cứ mỗi lần cử tri phản ánh, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và đoàn thể địa phương kiến nghị, Công ty Hoàng Khang lại cho người ra bãi đất đó đóng xuống vài ba cái cọc, xây lên năm, bảy viên bờ lô nhằm đối phó việc bị đề nghị thu hồi đất. Nhưng 3 năm lại đây không còn thấy họ (Công ty Hoàng Khang) lai vãng nữa", lãnh đạo UBND xã Gio Việt thông tin thêm.

Như Báo CAND đã đưa tin, sau khi Báo CAND có bài viết phản ánh ("Xí phần" đất cụm công nghiệp để khai thác titan trái phép), UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế và Sở TN&MT tỉnh này kiểm tra, có phương án xử lý. Tuy nhiên, Công ty Hoàng Khang tiếp tục "chây ì" bằng cách nêu một số lý do cho rằng khó khăn do những tác động, ảnh hưởng khách quan, đơn vị chưa thể tiếp tục thực hiện và xin gia hạn dự án đến năm 2023. Song, tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII diễn ra cuối năm 2022, vấn đề này lại một lần nữa làm "nóng" nghị trường. Trong đó, ý kiến của ông Trần Quang Trung, Phó trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho rằng, dự án kể trên đã chậm tiến độ thực hiện gần 11 năm, vì thế không thể tiếp tục gia hạn cho doanh nghiệp, mà phải nên thực hiện đúng theo Luật Đầu tư.

Theo đó, ngày 1/11/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã phát văn bản nội dung không đồng ý cho Công ty Hoàng Khang gia hạn tiến độ, đồng thời giao Sở TN&MT phối hợp BQL Khu Kinh tế tỉnh và UBND huyện Gio Linh thực hiện các thủ tục thu hồi đất kể trên. Đáng nói, đến thời điểm hiện tại việc thu hồi dự án "ma" này vẫn còn trên… giấy khiến người dân và chính quyền địa phương bức xúc. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị sớm kiểm tra, quyết định việc thu hồi đất này theo đúng quy định pháp luật, tránh việc doanh nghiệp tiếp tục "chây ì" gây ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân.

Thanh Bình
.
.
.