Đã kiểm tra, xử lý dấu hiệu vi phạm của thí sinh thi tuyển viên chức

Thứ Tư, 07/10/2015, 10:27
Chiều 6/10, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Hội đồng thi tuyển do ông làm Chủ tịch đã thống nhất giao cho tập thể hội đồng kiểm tra bài thi của thí sinh Đỗ Thị Nhâm, 23 tuổi, số báo danh 898, trú ở huyện Đông Hòa, để đảm bảo tính khách quan.

Từ phản ánh của phóng viên Báo Công an nhân dân liên quan đến dấu hiệu vi phạm của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học, mầm non mới đây; tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 6/10, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Hội đồng thi tuyển do ông làm Chủ tịch đã thống nhất giao cho tập thể hội đồng kiểm tra bài thi của thí sinh Đỗ Thị Nhâm, 23 tuổi, số báo danh 898, trú ở huyện Đông Hòa, để đảm bảo tính khách quan.

Khi xác định được hành vi vi phạm từ băng ghi hình và trên bài thi, hội đồng sẽ không công nhận kết quả thi. Những cán bộ làm nhiệm vụ giám thị, giám sát phòng thi số 15 có thí sinh Đỗ Thị Nhâm không được phân công làm nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển viên chức giáo viên trung học cơ sở ngày 3 và 410 vừa qua.

PV
.
.
.