Công trình nước sạch hơn 3 tỷ đồng “đắp chiếu”

Thứ Năm, 14/07/2022, 10:35

Công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ cho khu trung tâm xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) có tổng mức đầu tư hơn 3,15 tỷ đồng. Tuy nhiên, gần 4 năm nay, công trình đã bỏ hoang, gây lãng phí lớn trong khi người dân phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo CAND, công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ cho khu trung tâm xã Tiên Thọ do Phòng NN&PTNT huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư, được đầu tư từ năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 3,15 tỷ đồng, số hộ hưởng lợi khoảng 230 hộ tại thôn 2, thôn 3 (xã Tiên Thọ).

Sau khi tiếp nhận công trình nước sạch này, UBND xã Tiên Thọ đã thành lập Tổ quản lý, vận hành và sử dụng công trình nước sạch là Hợp tác xã Sông Tiên.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, công trình nước sạch xã Tiên Thọ liên tục gặp nhiều sự cố, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Một số trường hợp do đào đường làm cống rãnh khu trung tâm và làm đường QL40B nên đã làm hư hỏng hệ thống nên từ năm 2018 đến nay, công trình đã bỏ hoang; căn nhà điều hành công trình cỏ dại mọc um tùm, bít cả đường vào.

Công trình nước sạch 3,15 tỷ đồng “đắp chiếu” -0
Khu nhà điều hành công trình nước sạch xã Tiên Thọ cỏ dại mọc um tùm, bít cả đường vào.
Công trình nước sạch 3,15 tỷ đồng “đắp chiếu” -0
Công trình nước sạch xã Tiên Thọ ngừng hoạt động gần 4 năm nay, gây lãng phí lớn.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Tấn Ph. (trú thôn 3, xã Tiên Thọ) cho biết, từ năm 2018, khi công trình nước sạch của xã bị hư hỏng, ông đã xin chủ trương để bỏ ra gần 10 triệu đồng cùng một người dân khác sửa chữa công trình nước sạch, vận hành trở lại. Tuy nhiên, chỉ được vài tháng thì công trình tiếp tục hư hỏng, 2 giếng khoan của công trình bị cạn nước nên từ đó, công trình nước sạch xã Tiên Thọ bị bỏ hoang cho đến nay.

Theo ông Ph., ngoài các hộ dân được hỗ trợ đồng hồ nước, hàng chục hộ dân thôn 2, thôn 3 (xã Tiên Thọ) trong giai đoạn đầu phải bỏ ra tối thiểu 700.000 đồng/ hộ để lắp đặt đồng hồ, đường ống nước. Do đó, việc công trình nước sạch bị bỏ hoang khiến người dân rất bức xúc.

Để có nước sinh hoạt, người dân địa phương phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn nên nhiều lần người dân đã kiến nghị lên xã để đề xuất cơ quan chức năng sớm sửa chữa, đưa vào hoạt động trở lại công trình nước sạch xã Tiên Thọ, phục vụ cuộc sống của người dân.

Bà Lê Thị Nam, Trưởng thôn 3, xã Tiên Thọ xác nhận việc người dân địa phương rất mong mỏi cơ quan chức năng sớm khôi phục hoạt động công trình nước sạch xã Tiên Thọ để phục vụ nhu cầu nước sạch của hàng trăm hộ dân địa phương, đồng thời tránh lãng phí.

Sau khi tiếp nhận báo cáo của UBND xã Tiên Thọ về thực trạng công trình nước sạch xã Tiên Thọ, ngày 26/5, UBND huyện Tiên Phước đã có tờ trình gửi Chi cục Thủy lợi - Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, trong đó có nêu số tiền dự kiến sửa chữa công trình nước sạch xã Tiên Thọ khoảng 1,7 tỷ đồng. UBND huyện Tiên Phước đề nghị tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 1,53 tỷ đồng, số tiền còn lại do huyện Tiên Phước đảm nhận.

Ngọc Thi
.
.
.