Cần xử lý nghiêm hành vi trộm cắp tài sản, vật tư trên cao tốc

Thứ Bảy, 02/03/2024, 08:27

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, qua địa bàn Đồng Nai và Phan Thiết Vĩnh -  Vĩnh Hảo, qua tỉnh Bình Thuận góp phần thông thương mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho dải đất Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, từ khi đưa vào khai thác tuyến cao tốc này đến nay đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý cắt mở hàng rào thép gai và trộm cắp tài sản, vật tư của trạm biến áp, trụ thép hàng rào, dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành, khai thác.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dài 101km đi qua toàn tỉnh Bình Thuận được đưa vào vận hành, khai thác từ tháng 6/2023 đến nay, nhiều đoạn hàng rào lưới thép gai bảo vệ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị tháo dỡ. Theo ghi nhận của các đơn vị quản lý, thi công, từ km222 đến km228, chỉ trong 6km đã có hàng chục vị trí hàng rào kẽm gai bị tháo dỡ.

Cụ thể, tại km227 + 300 thuộc xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, một vị trí kẽm gai bị đạp nằm sát xuống mặt đất, để lộ khoảng trống giữa 2 trụ cột hàng rào. Cách đó khoảng 200m, một đoạn hàng rào bị tháo dỡ. Tại km226+500 có một cống thoát nước và hàng loạt trụ cột hàng rào bảo vệ cao tốc ngã xuống nền đất. Còn tại cầu vượt km225+700 cũng có vị trí tháo dỡ hàng rào, chỉ cách đường cao tốc khoảng 10m.

7-4.jpg -0
Một trụ điện chiếu sáng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị trộm dây cáp.

Sau khi những vụ việc trên xảy ra, các đơn vị liên quan đã nhanh chóng rào lại những vị trí bị tháo dỡ. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp khắc phục tạm thời.

Ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khẳng định, tình trạng tháo dỡ hàng rào kẽm gai xảy ra ở nhiều vị trí, có đoạn còn bị mất luôn cột thép và dây kẽm gai. Hành vi tự ý tháo dỡ hàng rào lưới thép bảo vệ đường cao tốc là vi phạm nghiêm trọng an toàn giao thông và phá hoại tài sản đường bộ quốc gia.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã nhận được báo cáo của Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải) phản ánh về tình trạng trộm cắp, gây thất thoát tài sản công trình trên 2 tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo và Phan Thiết - Dầu Giây đi qua địa bàn tỉnh. Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, tình trạng mất trộm tài sản xảy ra tại gói thầu số 3 (thuộc Ban điều hành liên danh gói thầu số 3). Cụ thể, vào ngày 19/2, kẻ gian cắt trộm dây điện hệ thống chiếu sáng tại nút giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 1A (tại km63).

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long còn cho biết, tình trạng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào dây thép gai, kẻ gian trộm cắp tài sản vật tư trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây diễn ra trong thời gian dài, rất phức tạp; dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành, khai thác tuyến cao tốc, gây thiệt hại cho các nhà thầu. Theo đơn vị cung cấp vật tư, tại các nút giao Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc), Phan Thiết (Hàm Thuận Nam), tình trạng mất cắp gây thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, trong đó giao Công an tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra, điều tra vụ việc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh Bình Thuận cùng Công an các địa phương có cao tốc đi qua cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời tình trạng này. Trong đó, Công an xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng trộm cắp vật tư và tháo dỡ lưới thép gai.

Trần Tuấn – Bùi Thanh
.
.
.