Gia tăng nguy cơ tai nạn đuối nước ở hồ Linh Đàm (Hà Nội):

Xin đừng 'đánh đu' với tử thần

Thứ Bảy, 04/07/2015, 11:24
Dù đã được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cảnh báo về những nguy cơ tai nạn đuối nước, vậy nhưng trước cái nóng như thiêu, như đốt trong thời gian qua, nhiều người dân vẫn lui tới hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai – Hà Nội) để bơi, lội, bất chấp việc “đánh đu” với tử thần.

Đến giờ, dù đã gần một tháng trôi qua, song khi nhắc đến vụ việc đuối nước đau lòng của anh N.T.A, SN 1981, ở khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai – Hà Nội), nhiều người chưa hết bàng hoàng, xót thương cho gia đình anh. Anh N.T.A ra đi, để lại người vợ côi cút nuôi con nhỏ. Theo người dân sinh sống trên địa bàn, trước đó chiều 5/6, do thấy tiết trời nóng nực, anh đã ra khu vực hồ Linh Đàm để bơi. Tuy nhiên, đến tối, người thân không thấy anh về nên đã báo tin tới Công an phường, chính quyền địa phường. 

“Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường đã cử Tổ công tác phối hợp với đơn vị quản lý mặt nước hồ Linh Đàm tổ chức tìm kiếm và đến chiều ngày hôm sau thì phát hiện ra thi thể anh N.T.A nổi trên mặt hồ. Ngay sau đó, Công an phường đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình…”, Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt nhớ lại.

Hồ Linh Đàm “hút” người bơi lội, nguy cơ đuối nước luôn rình rập.

Không riêng gì vụ việc đau lòng của anh N.T.A., tại khu vực hồ Linh Đàm này, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, đã có 2 vụ tai nạn đuối nước tương tự cũng xảy ra. Nạn nhân là anh L.T.S. (54 tuổi) và Đ.V.N. (23 tuổi) đều ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). 

Liên quan đến vấn đề này, UBND phường H.oàng Liệt cũng thừa nhận, thời gian gần đây, tại khu vực hồ Linh Đàm có hiện tượng nhiều người dân tập trung bơi, tắm. Thực tế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Đã có 2 trong số 3 nạn nhân đuối nước là người dân đang sinh sống trên địa bàn phường. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm của việc bơi, lội ở hồ Linh Đàm là rất cao. 

Trước tình hình trên, ngày 29/6, UBND phường Hoàng Liệt đã tiếp tục ra Thông báo số 146/TB-UBND về việc phòng chống tai nạn thương tích đuối nước tại hồ Linh Đàm. Theo đó, UBND phường yêu cầu người dân, đặc biệt là trẻ em không tập trung bơi, tắm tại khu vực hồ Linh Đàm, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra; các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân không tập trung bơi, tắm tại khu vực hồ Linh Đàm v.v..

Thông báo, tổ chức tuyên truyền là vậy, thế nhưng 17h40 ngày 3/7, khi nhiệt độ ngoài trời vẫn còn hầm hập, ghi nhận tại khu vực hồ Linh Đàm, chúng tôi vẫn chứng kiến hình ảnh đông người dân đến đây để bơi, lội. Thanh niên, phụ nữ thậm chí trẻ nhỏ cũng có. Đáng bàn hơn, nhiều người còn mang theo cả động vật nuôi – chó ra đây để tắm. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy, vào thời điểm hiện tại có đến gần 20 người đang bơi, lội ở hồ. Bên cạnh số người bơi mang theo áo phao, phao cứu sinh, còn khá nhiều trường hợp chủ quan không mang theo các dụng cụ phòng ngừa tai nạn đuối nước, bơi ra khu vực giữa hồ. 

Trao đổi với PV Báo CAND về vấn đề trên, Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt cho biết, hồ Linh Đàm thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt có diện tích khoảng 70 ngàn mét vuông. Trong thời gian qua, nhất là vào thời điểm cuối tháng 5/2015 - nắng nóng kéo dài đã có nhiều người dân đến đây để bơi, lội. Thời gian tập trung từ 17h-18h. Có thời điểm, số người đến đây bơi, lội lên đến cả trăm người. Trước những nguy cơ tai nạn đuối nước tiềm ẩn, BCH Công an phường đã chủ động tham mưu với UBND phường và đơn vị quản lý thoát nước Hà Nội (trực tiếp quản lý là Công ty 68) thực hiện một số giải pháp và nhắc nhở, tuyên truyền bằng loa phóng thanh, để người dân không xuống hồ bơi, lội. 

Cũng theo đại diện Công an phường Hoàng Liệt, khó khăn nhất trong việc ngăn ngừa tai nạn đuối nước ở hồ Linh Đàm hiện nay đó chính là việc lực lượng chức năng thiếu chế tài xử lý, không thể ép buộc người dân không được bơi, lội… ở khu vực hồ công cộng này. Do vậy, hơn lúc nào hết, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh hơn nữa. Bản thân mỗi người dân – đang coi hồ Linh Đàm là “bãi tắm” của mình, ngay từ lúc này cần thấy rõ những nguy cơ rình rập...

Trần Huy
.
.
.