Vĩnh Phú: Công an huyện Bình Xuyên ra quyết định không khởi tố vụ án

Thứ Hai, 02/06/2008, 09:13
Chị Nguyễn Thị Hiên cùng bố đẻ là Nguyễn Văn Thân, ở thôn Vinh Tiến, xã Bá Hiển, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có đơn tố cáo anh Tân (con bà Lẫm) là người cùng thôn bắt cóc Hiên đi vào Nam sinh sống.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên trả lời:

Qua xác minh được biết việc anh Tân đưa chị Hiên đi miền Nam ngày 4/1/2008 là có thật nhưng được sự đồng ý của chị Hiên chứ không phải do ép buộc (vì hai anh chị quen biết nhau từ năm 2005).

Ngày 7/4/2008, chị Hiên cùng bố đẻ đã tự nguyện rút đơn tố cáo anh Tân và chuyển cho cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo khoản 1 Điều 107 BLTTHS

Ban PL-BĐ
.
.
.