Việc ông Thế khiếu nại là không đúng

Thứ Sáu, 22/04/2005, 10:49
Ông Nguyễn Văn Thế trú tại thôn Biển, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang có đơn đề nghị xem xét việc thu đất của con ông cho người khác và việc khai trừ ông ra khỏi Đảng.

UBND huyện Lục Ngạn trả lời: Trước năm 1989, ông Thế san lấp thùng đấu trước cửa Phân viện Y tế xã Biển Động, lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép tại khu đất đó.

Ngày 9/10/1990, UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quyết định 342/QĐ-UB về việc tháo dỡ các công trình vi phạm, trong đó có nhà của anh Nguyễn Văn Dũng là con trai ông Thế. Sau này anh  Dũng vẫn sử dụng diện tích đất đó. Khi có quy hoạch đất dân cư tại xứ đồng Nải Long, UBND xã Biển Động đã giải quyết cho gia đình anh Dũng một lô. Năm 1997, anh Dũng tự chuyển nhượng khu đất cũ trước cửa Phân viện cho anh Ngô Văn Cường với số tiền 6 triệu đồng.

Như vậy, đơn ông khiếu nại việc bị thu lại đất chuyển cho anh Ngô Văn Cường là không đúng. Còn về việc khai trừ ông Thế khỏi Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã có Công văn số 12/CV/KTHU ngày 23-2-2005 trả lời ông Nguyễn Văn Thế với nội dung: "Xử lý kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thế là thỏa đáng..."

Ban PL-BĐ
.
.
.