Tăng giá vé giữ xe sai quy định, cần phải xử lý

Thứ Tư, 11/05/2005, 11:09
Các cụ đem xe đến gửi ở điểm trông xe ngã tư phố Hàng Bài - Trần Hưng Đạo và các điểm ở phố Vọng Đức, đều được mục kích các điểm này đồng loạt tăng giá trông xe đạp là 1.000đ, xe máy 2.000đ. Họ ghi giá công khai trên bảng hẳn hoi.

Sáng 26/4, câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội tổ chức cho các hội viên xem phim ở rạp Tháng Tám. Các cụ đem xe đến gửi ở điểm trông xe ngã tư phố Hàng Bài - Trần Hưng Đạo và các điểm ở phố Vọng Đức, đều được mục kích các điểm này đồng loạt tăng giá trông xe đạp là 1.000đ, xe máy 2.000đ. Họ ghi giá công khai trên bảng hẳn hoi.

Đã có quá nhiều ý kiến phản ánh trên đài, báo về các điểm trông xe tự ý nâng giá lên gấp đôi quy định của thành phố, thậm chí có nơi, có lúc còn gấp nhiều lần. Song, tất cả chỉ như nước đổ đầu vịt. Điểm nào bị công luận phê phán gay gắt thì phường đó cũng kiểm tra qua quít và trả lời cho có chuyện, để rồi lại đâu vào đấy.

Chúng tôi đề nghị cơ quan hữu trách của thành phố có biện pháp kiểm tra và xóa bỏ ngay những điểm trong xe thu tiền bất hợp pháp này càng sớm càng tốt. Phải coi đây cũng là một hành vi trấn lột và tệ nạn xã hội cần phải loại bỏ

Vũ Ngọc Anh (Hội viên CLB Thăng Long)
.
.
.