Tạm dừng một tuyến xe buýt vì lái xe liên tục bị hành hung

Thứ Hai, 09/02/2015, 10:28
Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và du lịch Ngọc Ánh (Công ty Ngọc Ánh) vừa có công văn gửi lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình và một số cơ quan liên quan xin tạm ngừng hoạt động tuyến xe buýt thành phố Đồng Hới-Phong Nha Kẻ Bàng.

Nguyên nhân Công ty Ngọc Ánh, đơn vị khai thác tuyến xe buýt này ngừng hoạt động là do tổ lái xe của công ty thường xuyên bị hành hung và bị các đối tượng xấu ném đá lên xe.

Được biết, trước đó vào ngày 2/2, một số lái xe buýt của Công ty Ngọc Ánh nghỉ việc đòi tăng lương, sau đó Công ty Ngọc Ánh thay thế một số lái xe mới thì bị một số đối tượng thường xuyên chặn đầu xe và hành hung các tài xế. Một số tài xế đã bị đánh trọng thương và dọa giết nếu còn tiếp tục lái xe buýt cho Công ty Ngọc Ánh.

Hiện, cơ quan Công an Quảng Bình đã vào cuộc xác minh vụ việc để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời đề nghị Công ty Ngọc Ánh tiếp tục hoạt động tuyến xe buýt bởi rất đông lượng khách du lịch và người dân đi lại trên tuyến xe buýt này trong dịp Tết cận kề.

Sông Lam
.
.
.