Quảng Trị: Tắm cho lợn gây ô nhiễm môi trường

Thứ Bảy, 20/11/2010, 23:48
Thời gian gần đây, người tham gia giao thông trên tuyến QL1A từ địa bàn xã Gio Quang đến Gio Phong, huyện Gio Linh, rất búc xúc vì môi trường không khí ở đây bị ô nhiễm nặng.

Hằng ngày, chất uế tạp từ các điểm tắm cho lợn tràn ra mặt quốc lộ bốc mùi hôi nồng nặc. Các điểm tắm cho lợn phục vụ cho xe tải chuyên chở lợn lưu hành trên QL1A. Mỗi cuộc hành trình, nhằm đảm bảo sức khỏe cho lợn, các chủ xe đã dừng lại ở mỗi chặng đường, tắm cho bầy lợn và tẩy uế sàn xe. Các điểm tắm cho lợn ở Gio Linh đua nhau mọc lên phục vụ cho nhu cầu đó.

Ông Lê Văn Viễn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh cho hay: "Qua phản ánh của người dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh phối hợp với cơ quan chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở tắm cho lợn ngừng các hoạt động gây ô nhiễm môi trường khu dân cư, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL1A, nhưng chưa thấy chuyển biến đáng kể"

Nguyễn Trí Dũng
.
.
.