Phản hồi vụ phá rừng ở Phước Sơn

Thứ Ba, 09/04/2019, 16:15
Sau khi dùng thiết bị kiểm tra tọa độ, xác định được khu vực rừng bị tàn phá nằm trong lâm phận rừng phòng hộ Đắk Mi.


Sau khi Báo CAND có bài viết phản ánh về tình trạng hàng chục cây rừng cổ thụ ở xã Phước Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị các đối tượng hạ sát,  lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh lâm phận, ví trí rừng bị đốn hạ. 

Ban đầu, lực lượng chức năng xác định, khu vực rừng bị tàn phá nằm ở khoảnh 12, tiểu khu 675 (xã Phước Đức) thuộc lâm phận rừng phòng hộ Đắk Mi.

Cây rừng trong lâm phận rừng phòng hộ Đắk Mi bị đốn hạ nằm ngổn ngang.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Mi tiến hành vào kiểm tra, đo đếm lại số cây gỗ bị thiệt hại; đồng thời giao Công an, Viện kiểm sát tiến hành làm rõ hiện trường. 

Ngoài ra tiến hành kiểm tra, rà soát có hay không việc các đối tượng khai thác gỗ làm nhà theo Nghị quyết 12 hay các đối tượng khác vận chuyển gỗ để buôn bán. 

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng.

“Địa phương sẽ chỉ đạo quyết liệt, nếu sai đến đâu sẽ xử lý đến đó”,  ông Hà nói.

Hà Vy
.
.
.