Ông Đoàn Thanh Vũ vẫn bị cắt 8 tháng trợ cấp thương binh và bệnh binh

Thứ Sáu, 22/08/2014, 10:52
Ngày 18/8, Báo CAND số 3309 có bài “Áp dụng chính sách với người có công quá máy móc và cứng nhắc”, nói về trường hợp của ông Đoàn Thanh Vũ (70 tuổi), Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, thường trú tại 106A, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) thương binh hạng 3/4 với tỷ lệ thương tật 48% và bệnh binh hạng 2/3 với tỷ lệ bệnh tật 62%, bị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB &XH) TP Hồ Chí Minh ra quyết định tạm ngưng trợ cấp thương binh và bệnh binh hàng tháng kể từ ngày 1/6/2014 với lý do đi khỏi địa phương, không có ủy quyền nhận thay trợ cấp…

Ngày 21/8, ông Đoàn Thanh Vũ đến Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh cho biết vừa nhận được quyết định “Về phục hồi chính sách chế độ đối với người có công với cách mạng” của Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh (ký ngày 12/8/2014). Theo đó, ông Vũ được nhận trợ cấp thương tật và mất sức lao động do bệnh tật hằng tháng kể từ ngày 1/9/2014; với mức trợ cấp 3.899.000 đồng/tháng.

Trong quyết định của Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh cũng nói rõ thời điểm phục hồi từ tháng 8/2014 và ông Vũ được truy lĩnh là 3.899.000 đồng. Như vậy ông Vũ vẫn bị cắt 8 tháng (từ tháng 12/2013 đến tháng 7/2014) trợ cấp thương binh và bệnh binh với tổng số tiền là 31.192.000 đồng.

Nguyện vọng của ông Vũ là được nhận số tiền này để ông Vũ chữa bệnh cũng là để giúp đỡ cho em Đinh Văn Nam, thường trú thôn 6, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh gia đình nghèo có tiền chi phí trong học tập

Công Trường
.
.
.