Nông dân múc bán đất bề mặt và tầng đất sét ruộng cho các lò gạch

Thứ Sáu, 26/06/2015, 10:02
Tại các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, mỗi ngày có hàng trăm xe ôtô nối tiếp nhau chở đất mặt ruộng lúa, đất sét đáy ruộng bán cho các lò gạch và các công trình xây dựng cần đất lấp tạo mặt bằng.

Việc làm này có sự cho phép của Phòng TN-MT huyện Vĩnh Linh. Riêng xã Vĩnh Thủy, danh sách đơn vị này đề xuất lên UBND huyện Vĩnh Linh, cho phép nông dân “cải tạo, hạ độ cao đất” gồm 12 hộ gia đình, với tổng diện tích gần 6.500m², độ sâu được hạ 0,25m. Tuy nhiên, thực tế diện tích đất ruộng lúa tại các xã mà Phòng TN-MT đề xuất trên là bằng phẳng, màu mỡ, chứ không có độ cao…

Một thửa ruộng đang bị múc đất.

Ngoài ra, tại các điểm ruộng bị múc đất bán, độ sâu ruộng bị hạ xuống sâu hơn 0,5m, nhiều nơi còn sâu hơn rất nhiều, chứ không phải 0,25m như văn bản Phòng TN-MT Vĩnh Linh đề xuất. Ông Trần Thanh Hiền, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết, việc khai thác đất mặt ruộng và tầng đất sét ruộng lúa ở Vĩnh Linh chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sản xuất nông nghiệp.

Thanh Bình
.
.
.