'Nóng' chuyện vé tàu dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

Thứ Sáu, 27/03/2015, 09:25
Để phục vụ nhu cầu tàu xe tăng cao vào dịp nghỉ lễ 30-4; 1-5 của người dân, ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên, năm nay, ngành Đường sắt đã lập thêm 90 chuyến tàu trên tất cả các tuyến.

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn ngoài các đoàn tàu chạy hằng ngày, lập thêm các đoàn tàu trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh 84 chuyến; các tuyến khác 6 chuyến.

Đặc biệt, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội tổ chức bán vé khuyến mại giảm giá áp dụng cho các đoàn tàu khách SE7/8, SE21/22, SE25/26 như sau: Tàu SE5/6 (Hà Nội - Sài Gòn) dành 1 toa ngồi cứng để bán vé khuyến mại với mức giảm giá 20% so với giá quy định;  tàu SE19/20 (Hà Nội – Đà Nẵng) dành 1 toa ngồi cứng bán vé khuyến mại với mức giảm giá 20% so với giá quy định; tàu NA1/2 (Hà Nội - Vinh) dành 1 toa ngồi cứng bán vé khuyến mại với mức giảm giá 20% so với giá quy định.

Ga Hà Nội đã bán ra hơn 18.400 vé phục vụ dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Thời gian áp dụng từ 24/3 đến hết ngày 20/4 và từ 5/5 đến 20-5 theo giờ tàu chạy tại các ga ghi trên vé. Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức bán vé khuyến mại giảm giá áp dụng cho các đoàn tàu khách SE7/8, SE21/22, SE25/26. SE7/8 (Hà Nội-Sài Gòn) dành 1 toa ngồi cứng để bán vé khuyến mại với mức giảm giá 20% so với giá quy định với cự ly vận chuyển >750 km với tàu SE7, >800km với tàu SE8;  SE21/22 (Huế - Sài Gòn) dành 1 toa ngồi cứng bán vé khuyến mại với mức giảm giá 20% so với giá quy định với cự ly vận chuyển >750km. SE25/26 (Quy Nhơn – Sài Gòn) dành 1 toa ngồi cứng bán vé khuyến mại cho hành khách đi Sài Gòn, Biên Hòa đi Quy Nhơn, Diêu Trì bằng giá vé từ Tuy Hòa đến ga Sài Gòn.

Thời gian áp dụng từ 24/3 đến hết ngày 20/4 và từ 4/5 đến 20-5 theo giờ tàu chạy tại các ga ghi trên vé. Đặc biệt, hành khách mua vé khuyến mại đổi vé với mức thu phí 10.000đ/vé và trả lại với mức phí là 5% nếu hành khách có thông tin trùng khớp với tên và số giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận in trên vé; các trường hợp đổi vé, trả vé khác chịu mức khấu trừ 20% của giá vé in trên vé.

Phản ánh đến đường dây nóng Báo CAND, chị Trần Thị Hạnh, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, mặc dù còn cách dịp nghỉ 30-4, 1-5 cả tháng nữa nhưng khi ra ga Hà Nội mua vé tàu giường nằm về quê ở Hà Tĩnh thì nhà ga thông báo hết vé: “Tôi thấy ngành Đường sắt thông báo tăng chuyến, tăng toa để phục vụ nhân dân mà mua sớm vậy đã không còn vé”.

Mang câu hỏi này với bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm phó Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội, chúng tôi được bà cho biết: Đến thời điểm này số lượng vé tàu phục vụ cho dịp 30-4, 1-5 đã bán ra là hơn 18.400 vé. Số lượng vé còn lại là gần 4.000 vé, chủ yếu là vé ngồi. Khác với những dịp nghỉ lễ khác, do nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 tập trung vào mục đích là du lịch, nghỉ ngơi nên số vé tàu giường nằm nhiều ngày đã không còn chỗ trống.

Bà Phạm Thị Anh Đào cũng giải thích, nếu nhìn trên hệ thống bán vé trực tuyến thì số lượng chỗ còn trống vẫn còn khá nhiều trong dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, khi người dân trực tiếp ra ga Hà Nội để mua thì số lượng không còn nhiều như vậy bởi lẽ, có khá nhiều cơ quan, đơn vị có công văn mua vé tập thể. Mặc dù trên hệ thống vẫn báo còn chỗ nhưng trên thực tế, ga Hà Nội đã phải sắp xếp và phân phối vé cho các đơn vị này. Nhiều đơn vị còn có công văn mua vé tập thể từ trước Tết Nguyên đán.

Trái ngược với tình trạng vé tàu “nóng” tuyến Bắc-Nam, vé tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai dịp này lại đang còn tương đối nhiều. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi lẽ từ khi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai được thông xe, thay vì chọn tàu hỏa, nhiều người đã chọn phương tiện đi lại là ôtô.

T.Huyền - N.Hương
.
.
.