Nhiều bãi gửi xe tự phát “chặt chém” khách đi lễ chùa đầu năm

Chủ Nhật, 01/03/2015, 09:15
Tại Hà Nội, lợi dụng những ngày đầu năm mới nhiều người đến chùa, đình làm lễ nên xung quanh các cổng chùa, đình xuất hiện nhiều bãi trông xe trái phép với giá khá cao. 

Tại cổng chùa Phúc Khánh, gần chục bãi trông giữ xe do các hộ dân tự đứng ra lập lên những ngày này hoạt động khá tấp nập. Người ra người vào gửi xe liên tục từ sáng sớm đến tối.

Các bãi trông xe tự phát xung quanh cổng chùa Phúc Khánh.

Sáng 28/2, chúng tôi vừa đi xe máy đến gần chùa Phúc Khánh thì 2,3 người đã ra tận lòng đường để mời chào vào gửi xe. Khi chúng tôi hỏi giá vé thì một người cho biết, giá chung ở đây là 20.000 đồng/xe. Nhẩm tính, mỗi ngày có cả hàng trăm chiếc xe được gửi tại mỗi bãi trông xe tự phát này thì số tiền vào túi những hộ này lên con số hàng triệu đồng. Tại cổng chùa Quán Sứ, một bãi gửi xe đối diện cổng chùa cũng mọc lên để trông giữ xe cho khách vào lễ chùa những ngày đầu năm mới. Giá vé gửi xe tại bãi gửi xe này là 10.000 đồng/xe.

Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh tình trạng các bãi xe tự phát “chém” giá trông giữ cao tại xung quanh các cổng chùa, đình trên địa bàn Hà Nội.

Đình Phương
.
.
.