Nhiều bãi giữ xe tự phát “chặt chém” quanh BV Việt Đức, Hà Nội

Thứ Năm, 15/05/2014, 09:18
Bãi gửi của Bệnh viện Việt Đức luôn trong tình trạng quá tải. Chính vì sự quá tải này dẫn đến tình trạng các bãi trông giữ xe tự phát thi nhau mọc lên xung quanh bệnh viện “chặt chém” hành khách. Không những thế, việc gửi xe tại các bãi tự phát cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất trộm xe.

Vào thăm người quen đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội trưa 13/5, chị Thanh Hằng, phố Nguyễn Quý Đức, Hà Nội loay hoay tìm bãi gửi xe nhưng cả 2 bãi của Bệnh viện Việt Đức đều đã treo biển “Hết chỗ”. Chị Hằng đang không biết phải gửi xe ở đâu thì có một người đàn ông đứng bên kia đường Phủ Doãn vừa vẫy tay vừa gọi: “Sang đây gửi em ơi”. Dắt xe máy qua đường, chị Hằng cảm thấy ngạc nhiên vì đây không phải là bãi gửi xe vì không có biển, cũng chẳng có dây chăng. Thực tế, đây chỉ là bãi để xe trên vỉa hè với gần chục chiếc xe.

Ông chủ bãi gửi xe lại có dáng hình khá bặm trợn. Thấy chị Hằng băn khoăn chưa cho xe vào bãi, ông chủ bãi niềm nở: “Không gửi ở đây thì không có chỗ mà gửi xe đâu em ơi”. Biết không thể gửi xe ở nơi nào được, chị Hằng đành dắt xe lên vỉa hè và nhận tấm vé tự chế. “Liệu có mất xe không đấy anh. Xe em có giá cả gần trăm triệu đồng chứ ít đâu”, chị Hằng hỏi lại thì ông chủ này trấn an: “Yên tâm, bãi gửi xe trước cửa nhà anh. Anh mang cả tài sản và tính mạng đảm bảo cho em không thể mất đi đâu được”. Sau khi thăm người bạn và trở ra lấy xe, chị Hằng bị chủ bãi “chém đẹp” giá 10.000 đồng cho 30 phút gửi xe.

Bãi trông xe tự phát đối diện cổng Bệnh viện Việt Đức.

Những người rơi vào tình huống trớ trêu như chị Thanh Hằng khi muốn vào thăm người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội không phải là ít. Bởi lẽ, bãi gửi của Bệnh viện Việt Đức luôn trong tình trạng quá tải. Chính vì sự quá tải này dẫn đến tình trạng các bãi trông giữ xe tự phát thi nhau mọc lên xung quanh bệnh viện “chặt chém” hành khách. Không những thế, việc gửi xe tại các bãi tự phát cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất trộm xe. Trước nhu cầu hết sức thiết thực của người dân, đề nghị Bệnh viện Việt Đức và chính quyền phường sở tại nghiên cứu, bố trí thêm các bãi trông giữ xe, đảm bảo an toàn tài sản cho người gửi

Xuân Hồng
.
.
.