Nhà máy Tin bột mì Thành Vũ (Đắk Lắk) gây ô nhiễm môi trường

Thứ Năm, 12/06/2008, 15:05
Ai từng một lần đi qua vùng đất giáp ranh Ea H'leo, Đắk Lắk sẽ cảm nhận mùi hôi thối khó tả bay lên từ phía Nhà máy Tinh bột mì Thành Vũ đóng chân ở thôn 1, xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

Hàng trăm hộ dân ở hai bên con suối Ea H'leo, vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đều bức xúc vì quá khổ sở khi sống trong vùng bị ô nhiễm do chất thải của nhà máy mì.

Anh Lê Quang Vinh, Công an viên thôn 1, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'leo, cho biết, nhiều lần người dân sống trong vùng bị ô nhiễm gửi đơn khiếu nại nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong…

Chiều 10/6, PV Báo CAND đến trao đổi với lãnh đạo Nhà máy Tinh bột mì Thành Vũ về vấn đề trên. Tại cổng nhà máy, một người đàn ông hơn 30 tuổi ra giới thiệu tên là Dương Nguyễn Trung Dung - Phó Giám đốc Nhà máy và truyền ý kiến lãnh đạo Nhà máy là không tiếp báo chí. Ông Dung cho biết thêm, Nhà máy Tinh bột mì Thành Vũ bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2006, công suất 100 tấn mì/ngày. Tuy đã có hệ thống xử lý nước thải ban đầu được phê duyệt nhưng vẫn chưa đảm bảo tiêu chuẩn nên còn ô nhiễm.

Năm 2007, phía Sở Tài nguyên - Môi trường Đắk Lắk đã kiểm tra xử lý. Hiện tại, Nhà máy Tinh bột mì Thành Vũ đang đầu tư hơn 50 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại, dự kiến đến cuối năm 2008 sẽ đưa vào sử dụng. Và trong thời gian chờ đợi hoàn thành hệ thống này, những người dân xung quanh Nhà máy Tinh bột mì Thành Vũ phải gồng mình gánh chịu sự hôi thối

Ngọc Như
.
.
.