Một kiểu lừa gia đình người cai nghiện

Thứ Tư, 25/05/2005, 11:37
Qua sự giới thiệu của thị Thuận, bà Hương được gặp Quỳnh và nghe Quỳnh tự xưng là Cảnh sát hình sự, có quen biết nhiều người trong Ban Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh thiếu niên II nên bà Hương tin tưởng nhờ Quỳnh lo giúp cho con trai về sớm.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp HCM vừa làm rõ vụ lừa gia đình có con em cai nghiện và chuyển giao cho Công an quận 4 để khởi tố các đối tượng Phạm Nhật Quỳnh, SN 1960, ngụ số 552 đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10 và Nguyễn Thị Thuận, SN 1962, ngụ 398 lô N Đoàn Văn Bơ, phường 8,  quận 4, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thị Thuận có con trai là N đang cai nghiện ở Trung tâm Dạy nghề thanh thiếu niên II (xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi). Trong thời gian ở trường, N quen Nguyễn Thanh Lâm (cũng là học viên) và cho Lâm biết nếu có tiền, mẹ của N có thể "chạy" cho Lâm về sớm. Sau đó, Lâm đã báo việc này với mẹ là bà Nguyễn Thị Hương, SN 1956, ngụ ở phường 4, quận 8, đồng thời cho địa chỉ để bà Hương đến gặp thị Thuận.

Qua sự giới thiệu của thị Thuận, bà Hương được gặp Quỳnh và nghe Quỳnh tự xưng là Cảnh sát hình sự, có quen biết nhiều người trong Ban Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh thiếu niên II nên bà Hương tin tưởng nhờ Quỳnh lo giúp cho con trai về sớm. Quỳnh bảo thị Thuận đòi bà Hương chi 15 triệu đồng nhưng sau đó thị Thuận "kê" lên 25 triệu. Bà Hương đồng ý và đã giao đủ số tiền này cho Thuận gồm 2 lượt tại nhà thị Thuận vào ngày 28/10 và 2/11/2004, thị Thuận hứa lo cho con bà Hương về vào đợt lễ 22/12/2004.

Đến ngày trên không thấy con được về, bà Hương đi tìm Quỳnh và Thuận thì họ tìm cách tránh mặt. Đến lúc thấy bà Hương truy ráo riết, cả hai mới trả lại cho bà một nửa số tiền.

Qua tố cáo của nạn nhân, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã mời các đối tượng về làm rõ việc trên. Ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo này hãy liên hệ với cơ quan Công an để tố giác tội phạm

N.Đ
.
.
.