Lợi dụng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng, vàng tặc đào thêm nhiều hầm mới

Thứ Ba, 15/09/2020, 20:14
Lợi dụng thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các đối tượng vàng tặc lại “tái diễn” lập lán trại, tập kết nhiều máy móc, nguyên liệu, hóa chất để khai thác trái phép tại khu vực Khe Đương (Tiểu khu 27, 29) xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) gây mất an ninh trật tự, đe dọa an ninh nguồn nước thượng nguồn sông Cu Đê.

Ngày 15/9, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng Trần Viết Phương cho biết: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 3 hầm vàng mới đang trong quá trình nạo vét chuẩn bị khai thác tại rừng Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Cận cảnh những hầm vàng đang trong quá trình nạo vét chuẩn bị khai thác tại rừng Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vừa được lực lượng chức năng phát hiện. 

Được biết, thực hiện Kế hoạch kiểm tra, truy quét ngăn chặn phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép trên địa bàn, từ ngày 8-12/9, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã tổ chức Đoàn kiểm tra truy quét rừng trên các địa bàn rừng tiểu khu 1, 5, 27, 29, 39 thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. 

Qua kiểm tra tại hiện trường từ đầu năm 2020 đến nay, ghi nhận tổng cộng có 26 hầm sử dụng vào mục đích khai thác vàng. Riêng từ đầu tháng 9/2020 đến nay đã phát hiện thêm 5 hầm khai thác vàng trái phép. Trong đó, trong ngày 4-5/9 đã phát hiện tại khoảng 8, tiểu khu 29 (Khu vực quy hoạch rừng phòng hộ) có 3 hầm vàng đang trong quá trình nạo vét để phục vụ việc khai thác. Đây hoàn toàn là các hầm mới, chưa được kiểm tra, phát hiện và báo cáo trước đây.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phối hợp đã phát hiện 1 lán trại, 2 xe rùa cùng nhiều lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, dụng cụ phục vụ việc khai thác vàng trái phép. Riêng máy móc, thiết bị đã được các đối tượng vàng tặc tháo dỡ, tẩu tán khỏi hiện trường. Ngoài ra, phát hiện 1 đối tượng tại lán trại, tuy nhiên lợi dụng thời tiết mưa gió và đêm tối đối tượng này đã bỏ trốn…



Lán trại, máy móc thiết bị, hóa chất của các đối tượng vàng tặc bỏ lại tại hiện trường khi lực lượng phối hợp tiến hành đẩy đuổi, truy quét. 

Cũng theo Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng: Sau thời gian lợi dụng dịch bệnh COVID-19, giãn cách xã hội, thì hiện nay lại sắp vào mùa mưa bão. Các đối tượng vàng tặc sẽ lợi dụng thời tiết xấu, địa hình hiểm trở, các tuyến đường đi lại bị sạt lở, chia cắt nếu có mưa mới xảy ra để tiếp diễn hành vi khai thác vàng trái phép. 

Để ngăn chặn vàng tặc, Hạt kiểm lâm Hòa Vang hiện đang phối hợp với UBND xã HÒa Bắc, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra và lập các điểm chốt chặn tại hiện trường. Đồng thời, mở rộng phạm vi kiểm tra các tuyến đường từ tiểu khu 29 sang tiểu khu 39 xã Hòa Bắc nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực này.  

Nước đục ngầu từ các hầm khai thác vàng trái phép thải ra khe suối gây ảnh hưởng môi trường nước thượng nguồn sông Cu Đê (Đà Nẵng). 

Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với UBND xã Hòa Bắc, Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa tiếp tục tăng cường kiểm tra, truy quét rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. Đồng thời tham mưu UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo các lực lượng, Công an, Quân sự, Kiểm lâm địa phương tăng cường kiểm tra, tổ chức chốt chặn tại các vị trí xung yếu khu vực Tiểu khu 27, 29, 39 xã Hòa Bắc, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo CAND đã thông tin, thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Đương (Tiểu khu 27, 29) xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt, ngay trong thời điểm TP Đà Nẵng đang phải thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, một số đối tượng lợi dụng việc chống dịch đã vào khu vực Khe Đương để tập kết lương thực, thực phẩm cùng máy móc thiết bị để chuẩn bị cho việc khai thác vàng trái phép.  

Không chỉ các đối tượng "vàng tặc" rất manh động, tinh vi, mà chúng còn lập cả lán trại, tập kết lương thực, thực phẩm, nhiên liệu… cùng nhiều máy móc để phục vụ khai thác vàng trái phép trên khu vực này.  Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, truy quét nhưng cứ vắng bóng lực lượng chức năng thì tình trạng khai thác vàng trái phép lại tái diễn, gây mất an ninh trật tự, đe dọa an ninh nguồn nước thượng nguồn sông Cu Đê.

Hoài Thu
.
.
.