Cần Thơ:

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán

Chủ Nhật, 01/02/2015, 18:30
Cần Thơ có nhiều tuyến đường đẹp, vỉa hè rộng. Theo quy định, người dân ở hai bên đường được phép sử dụng một phần vỉa hè để tập kết hàng hóa, kinh doanh, đậu xe... nhưng phải đúng vị trí, diện tích cho phép; đảm bảo phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ thông thoáng, an toàn. Tuy nhiên, gần đây tình trạng lấn chiếm một phần hoặc toàn phần vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đậu xe... gây mất trật tự, cảnh quan đô thị…lại tái diễn.
Khảo sát các tuyến đường nội ô của quận Ninh Kiều, chúng tôi thấy hầu hết các con đường lớn đều bị lấn chiếm với nhiều mức độ khác nhau. Trên đường Đinh Tiên Hoàng, các quán nhậu bình dân bày bàn, ghế trên vỉa hè, chiếm lối dành cho người đi bộ. Nhiều đoạn rất dài của vỉa hè các tuyến đường, như: CMT8, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Mậu Thân, Hùng Vương, 3-2, Đề Thám, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo... trở thành điểm bày bán quần áo, trái cây, quán nhậu, để xe và nhiều mặt hàng khác, thu hút nhiều người mua sắm, ăn uống.

Cá biệt, đường Nguyễn Văn Linh (QL91B) là tuyến đường huyết mạch từ Cần Thơ đi các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang. Do đó, các cơ sở kinh doanh hàng hóa, quán nhậu, cà phê tại tuyến đường này phát triển mạnh, nhất là khu vực gần Bến xe 91B, chợ 3-2… Tuy nhiên, người dân đã chiếm dụng gần hết vỉa hè để bày hàng hóa, đậu xe…

Ông Nguyễn Thanh Minh (ngụ ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi), cho biết: “Gần đây, các mặt hàng rau củ, hải sản, quần áo, đồ gia dụng... được bày bán nhiều ở lề đường này, gây mất trật tự, mỹ quan đô thị. Chúng tôi biết chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, dọn dẹp, nhưng tình trạng này vẫn cứ tái diễn. Khi lực lượng kiểm tra đi qua thì người buôn bán tiếp tục lấn chiếm”.

Gần đây, người dân địa phương cũng như các phương tiện giao thông vô cùng ngán ngẩm khi đi qua đoạn chợ 3-2 trên đường Nguyễn Văn Linh. Bởi, đoạn đường này thường xuyên ùn tắc do các phương tiện giao thông ra vào Bến xe 91B và Siêu thị Metro Hưng Lợi.

Một số đoạn vỉa hè của các tuyến đường, như: 30-4, Lê Hồng Phong, Hai Bà Trưng... cũng bị chiếm dụng để trưng bày, buôn bán hàng hóa, tổ chức họp chợ. Điển hình là tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều. Tại đây, hoạt động buôn bán không đảm bảo trật tự, vệ sinh công cộng. Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Nhà khách số 2 đến chợ Tân An) dài khoảng 500m, nhưng hai bên vỉa hè người dân bày bán rau, củ, trái cây, thủy hải sản… kín cả lối dành cho người đi bộ.

Người dân, khách du lịch khi đi bộ đến đoạn đường này phải đi xuống lòng đường, làm mất TTATGT. Có đoạn người mua hàng đậu xe ngay giữa đường, gây ùn tắc giao thông. Nước thải từ việc buôn bán đổ ra đường, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Theo ông Lê Anh Quan-Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều), hằng năm, phường đều triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị, ATGT tại các tuyến đường. Chúng tôi chú trọng các “điểm nóng” thường xuyên gây ùn tắc, mất trật tự giao thông tại các điểm chợ, khu vực tập trung mua bán; trong đó, có khu vực Bến xe 91B, chợ 3-2.

Lực lượng Công an, xung kích thường xuyên tuần tra, nhưng khi vắng mặt thì nạn buôn bán, đậu xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại diễn ra. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Công an phường và Ban nhân dân khu vực tăng cường lực lượng tuần tra, lập lại trật tự tại khu vực này. Địa phương rất mong bà con chấp hành tốt quy định, để tránh tình trạng mất TTATGT xảy ra”.
Tình trạng mua, bán bát nháo trước Bến xe 91B (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) diễn ra thường xuyên, gây mất ANTT.

Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức triển khai cao điểm đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 trên địa bàn.  Theo Đại tá Lê Minh Hiếu - Trưởng phòng CSTT Công an TP Cần Thơ, đợt cao điểm này, đơn vị sẽ tham mưu Giám đốc Công an thành phố kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh, mua bán sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng quy định. Phối hợp với Phòng QLĐT các quận, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện tăng cường lập lại TTĐT, TTCC, đảm bảo mỹ quan đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015. Phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Cái Khế tổ chức công nhận tuyến đường Trần Phú đạt tuyến đường kiểu mẫu về TTĐT, TTCC, TTATGT, để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình…

Văn Đức
.
.
.