Làm rõ phản ánh về bãi gửi xe “lậu” gầm cầu Thăng Long

Thứ Bảy, 19/01/2019, 09:04
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh trên Báo Lao động qua bài viết "Đút túi hàng tỷ đồng từ bãi gửi xe "lậu" gầm cầu Thăng Long".


Theo bài báo phản ánh, tại khu vực gầm cầu Thăng Long, đoạn từ đường Tân Xuân rẽ vào phố Nhật Tảo 50m có lối rẽ 2 bên (dưới gầm cầu ôtô, đường điện cao thế) tồn tại một bãi trông giữ xe ôtô, diện tích gần 1.000m², dọc theo gầm cầu ôtô với hàng trăm phương tiện hoạt động tấp nập, bất kể ngày đêm. 

Vỉa hè đường Nhật Tảo - đoạn trước cổng bãi đỗ xe bị các phương tiện “băm nát”, chỉ còn trơ đất khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt những ngày mưa gió... Cũng theo bài báo, bãi đỗ xe trái phép này tồn tại hơn một năm nay vẫn ngang nhiên hoạt động, chưa bị bất kỳ lực lượng chức năng nào xử lý.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp kịp thời bảo đảm an toàn cho cầu Thăng Long và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Đỗ Phương Bình
.
.
.