Kiểm tra xử lý vi phạm của Công ty Song Long Xuất Hải là đúng chức năng nhiệm vụ

Thứ Bảy, 11/10/2008, 09:57
Ngày 6/10/2008, Báo CAND nhận được Văn bản số 149 ngày 26/9/2008 của Công an quận Tân Phú do Thượng tá Trương Minh Châu - Phó Công an quận ký, trả lời về việc khiếu nại của ông Bùi Xuân Khải, Giám đốc Công ty TNHH Song Long Xuất Hải đóng tại 382 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh.

Kết quả xác minh được biết, ngày 7/9/2007, Công an phường Tây Thạnh kết hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Tân Phú tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện tại công ty có lưu trữ một số kiếm, côn nhị khúc, đao… mà trong giấy phép hoạt động của công ty không cho phép kinh doanh. Ngày 19/11/2007, ông Nguyễn Văn Tưởng, quản lý nhân sự Công ty Song Long Xuất Hải đánh nhân viên là ông Nguyễn Văn An gây thương tích, đã bị xử lý hành chính.

Ngày 14/3/2008, đồng chí Nguyễn Ngọc Tài, Cảnh sát khu vực Công an phường Tây Thạnh kiểm tra, nhắc nhở ông Khải thực hiện đúng bản cam kết là không mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Sau đó (ngày 24/3/2008), ông Khải vẫn chưa chấp hành nên đồng chí Tài lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 75.000 đồng về hành vi chiếm dụng vỉa hè để buôn bán nước giải khát.

Tiếp đó (22h ngày 4/5/2008), Công an phường Tây Thạnh nhận được tin báo của nhân dân tại Công ty Song Long Xuất Hải xảy ra vụ nhân viên của Công ty Song Long Xuất Hải hành hung làm 3 người bị thương. Sau khi giải quyết, Công an phường Tây Thạnh kiểm tra hành chính phát hiện Công ty có 31 người tạm trú không đăng ký nên xử phạt mỗi người 80.000 đồng.

Trong văn bản của Công an quận Tân Phú khẳng định: Việc kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết những vụ việc xảy ra tại Công ty Song Long Xuất Hải của Công an phường Tây Thạnh và Cảnh sát khu vực Nguyễn Ngọc Tài là đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công

PV
.
.
.