Đường kiểu mẫu Thủ đô nhếch nhác vì rác

Thứ Ba, 28/05/2019, 10:50
Đường Lê Trọng Tấn được xem là tuyến đường đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô nhưng đang bị bôi xấu bởi những "núi rác" ven đường. Thậm chí người đi bộ cũng bị rác chặn lối.
Từ nhiều tháng qua những ai đi qua đường Lê Trọng Tấn không khỏi cảm thấy khó chịu vì các đống rác thải sinh hoạt "bỗng dưng" mọc lên tại đây.
Rác thải ùn ứ trên các xe rác...
... tràn ngập trên vỉa hè cản lối người đi bộ dù vỉa hè rộng 7,5 m làm bằng đá xanh tự nhiên từng được xem thuộc hàng rộng nhất tại Hà Nội.
Tại tuyến đường này, một số nhà chứa rác tạm thời đã được dựng lên.
Song những xe rác tại đây thường xuyên trống rỗng.
Người dân vẫn duy trì thói quen vất rác tại nhưng xe rác lưu động ở ngoài đường.
Đáng trách hơn nhiều người sẵn sàng rả xác xuống đường và vỉa hè.
Rác được xả ngay trên vỉa hè dù nhà chứa xác cách đó không xa.
Bà H. một cư dân sinh sống gần đường Lê Trọng Tấn cho biết sau khi những "núi rác" này xuất hiện cùng với mùi hôi thối, thì bà và nhiều người đã bỏ thói quen đi tập thể dục trên con đường này.
Trong khi Trà một học sinh cấp ba cho biết em và các bạn cảm thấy rất khó chịu mỗi khi đi qua đây đặc biệt sau mỗi lần trời mưa, nước rác chảy tràn làn bốc mùi hôi thối vô cùng...Trà hy vọng tình trạng này sớm được cải thiện để trả lại một tuyến phố xanh sạch đẹp đúng nghĩa.
PV
.
.
.