Đơn kháng cáo vẫn nằm trong luật định

Thứ Tư, 30/03/2005, 07:43
"Tôi là người có quyền lợi liên quan đến vụ án dân sự. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tôi không có mặt do nhà ở quá xa. Khi nhận được bản án tôi đã kháng cáo lên Tòa phúc thẩm sau đó 10 ngày, nhưng một cán bộ ở đây trả lời là thời hạn kháng cáo đã hết, nên không chấp nhận đơn của tôi. Đề nghị Luật gia giải thích như vậy đúng hay sai", ông Vàng Danh Dếnh, Mù Cang Chải, Yên Bái hỏi.

Theo quy định của pháp luật thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày, từ ngày Tòa án tuyên án hoặc ra quyết định. Trong trường hợp vắng mặt thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú.

Ở miền núi, không biết bây giờ "cái thư báo" có đi nhanh hơn "cái chân" không nhưng theo thư của Vàng Danh Dếnh thì thấy đã đi quá chậm đấy. Có nghĩa là kể từ ngày Tòa sơ thẩm ra quyết định về bản án và gửi đến địa chỉ của ông chí ít cũng phải quá 15 ngày, rồi lại đến 10 ngày sau ông mới đến Tòa phúc thẩm kháng cáo. Có lẽ lâu như vậy, nên một cán bộ nào đó ở Tòa phúc thẩm đã "phán" rằng, thời hạn kháng cáo của ông đã hết. Nhưng, ông cứ yên tâm đi. Trong trường hợp này, ông tỏ ra hiểu biết pháp luật hơn ông cán bộ Tòa án nọ. Bởi lẽ, từ khi nhận được bản án sơ thẩm đến khi ông nộp đơn kháng cáo mới có 10 ngày. Thời gian hoàn toàn nằm trong luật định, dẫu rằng trước đó bản án "đi" hết thời gian bao lâu chăng nữa

Theo Luật gia, Thạc sỹ Luật học Đỗ Cảnh Thìn
.
.
.