Đề xuất xử lý kỷ luật Chủ tịch xã dùng bằng cấp 3 giả

Chủ Nhật, 30/04/2017, 09:44
Ngày 29-4, thông tin từ Đảng ủy xã Kiến Thành, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa tiến hành họp đề xuất lên cấp trên cắt hết mọi chức vụ trong Đảng đối với ông Mai Văn Sáng (57 tuổi, Chủ tịch UBND xã).

Lý do là ông này sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả và khai hồ sơ không trung thực. Trước đó, vào khoảng tháng 8-2016, ông Sáng bị tố cáo đã sử dụng bằng cấp 3 giả. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk RLấp đã thành lập đoàn xác minh theo nội dung đơn tố cáo. Kết quả xác minh cho thấy, ông Sáng đã sử dụng bằng cấp 3 giả.

Trao đổi với PV, ông Sáng thừa nhận: “Hồi đó, tôi có học tại Trường THPT Đắk RLấp nhưng không thi vì đúng vào thời gian bà nội mất nên phải về quê. Năm 1998, tôi có nhờ một người quen xin giùm một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Tôi sai thì tôi chịu, tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của tổ chức”.

Văn Thành
.
.
.