Đề nghị giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai

Thứ Năm, 19/06/2014, 08:59
Ông Đỗ Quang Vinh, trú tại xóm Bàn I, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có đơn gửi Báo CAND đề nghị cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai kéo dài liên quan đến gia đình ông. Cụ thể, ông Vinh là nguyên đơn trong vụ tranh chấp quyền sử dụng đất với bị đơn là vợ chồng ông Đỗ Ngọc Năng - bà Hà Thị Hạnh.

Theo ông Vinh, năm 1988 ông mua một mảnh đất có diện tích 676,5m2 tại địa phương và đến sinh sống tại đây. Năm 1989, ông lại mua thêm một mảnh đất liền kề 1.112,5m2. Năm 1991, vợ chồng ông Năng làm nhà trên mảnh đất ông mua năm 1988 (ông Năng là em ruột ông Vinh). Năm 1996, ông Năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai mảnh đất này (diện tích 1.789m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1011). Năm 2010, ông Năng bán diện tích 676,5m2 cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Chính.

Cùng năm này, ông Vinh kiện ông Năng ra TAND huyện Thanh Sơn. Ngày 24/7/2013, TAND huyện Thanh Sơn mở phiên xét xử sơ thẩm. Tại phiên toà này, vợ chồng ông Năng thống nhất trả lại đất cho ông Vinh. Đồng thời, trả lại số tiền 100.000.000đ đã nhận từ giao dịch bán mảnh đất này cho vợ chồng ông Chính. 

Tuy nhiên, vợ chồng ông Chính sau đó đã kháng cáo. Ngày 17/12/2013, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên xử phúc thẩm, tuyên bác đơn khởi kiện của ông Vinh. Xác nhận diện tích đất 676,5m2 (đất tranh chấp) nằm trong diện tích đất 1.789m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1011 ngày 22/9/1996 tại thửa 78, tờ bản đồ 60 tại khu Bần 2, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn thuộc quyền sử dụng của vợ chồng ông Đỗ Ngọc Năng.

Vợ chồng ông Năng có quyền làm thủ tục chuyển quyền sử dụng 676,5m2 trong diện tích 1.789m2 cho vợ chồng ông Chính tại cơ quan có thẩm quyền. Công nhận việc mua diện tích đất trên của vợ chồng ông Chính là đúng pháp luật.

Sau khi bản án có hiệu lực, ông Vinh cho rằng việc phân xử chưa công bằng. Ông đề nghị cấp Giám đốc thẩm tiếp tục xem xét giải quyết vụ việc. Lý do ông đưa ra là, diện tích 1.789m2 là đất ông cho vợ chồng ông Năng ở nhờ. Vợ chồng ông Năng tự ý làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi phạm pháp luật. Việc vợ chồng ông Năng bán một phần diện tích trong mảnh đất này cho vợ chồng ông Chính cũng vi phạm pháp luật. Để giải quyết dứt điểm, đề nghị cơ quan chức năng sớm xem xét

Ban Bạn đọc
.
.
.