Cựu Bí thư huyện uỷ giao lại gần 10 nghìn m2 đất trước khi cưỡng chế

Thứ Tư, 06/03/2019, 19:25
Một ngày trước khi thực thi quyết định cưỡng chế thu hồi đất, cựu bí thư huyện uỷ đã chấp nhận giao đất cho chính quyền địa phương triển khai thực hiện dự án xây dựng giao thông độ thị

Chiều ngày 6-3, ông Đặng Đình Toại - Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, ông Nguyễn Thanh Sơn – nguyên Bí thư huyện uỷ Sông Hinh, nguyên Trưởng Ban dân tộc tỉnh Phú Yên đã chấp nhận bàn giao 9.753 m2 đất tại khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh để địa phương này triển khai dự án đầu tư 5 tuyến đường nội hạt thị trấn Hai Riêng

Trước đó vào ngày 1-3, UBND huyện Sông Hinh tổ chức cuộc họp báo thông tin về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi 9.753 m2 đất của ông Nguyễn Thanh Sơn để thực hiện dự án nêu trên, trong số đó có 360m2 đất vườn đã được bồi thường với số tiền 542 triệu đồng, phần còn lại 9.400 m2 đất không đủ điều kiện bồi thường do nguồn gốc đất lấn chiếm trái phép. Cuộc cưỡng chế sẽ được thực thi trong ngày 7-3, nhưng đến sáng ngày 6-3 ông Nguyễn Thanh Sơn đã chấp nhận giao đất diện tích đất nêu trên cho UBND huyện Sông Hinh trước khi cưỡng chế.

Khu đất khoanh tròn đã được cựu Bí thư huyện uỷ Sông Hinh bàn giao cho chính quyền địa phương trước khi cưỡng chế.  Ảnh : Hồng Ánh

Được biết dự án 5 tuyến đường nội hạt thị trấn Hai Riêng được UBND huyện Sông Hinh triển khai từ năm 2008. Trong quá trình kiểm kê, thu hồi đất, thực hiện phương án bồi thường, 23 hộ gia đình có liên quan luôn đồng thuận, chỉ riêng ông Nguyễn Thanh Sơn liên tục khiếu nại nhiều năm. 

Ngày 23-2-2018, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh đã ban hành quyết định không công nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Sơn. Do đương sự tiếp khiếu nên sau đó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có quyết định bác khiếu nại của ông Sơn, giữ nguyên quyết định khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh.


Hữu Toàn
.
.
.