Một công ty bị phạt 180 triệu đồng do khai thác cát vượt độ sâu

Thứ Năm, 09/07/2020, 11:43
Ngoài bị phạt tiền, Công ty 368 còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở, sụt lún tại khu vực mỏ; triển khai phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. 


Sáng 9/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Vật liệu xây dựng 368 (gọi tắt Công ty 368, trụ sở đóng tại thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) với số tiền 180 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Bãi Trằm thôn Thủy Dương, xã Lộc Tiến, khu vực Công ty 368 thực hiện khai thác cát.

Cụ thể, Công ty 368 bị xử phạt do vi phạm khai thác cát làm vật liệu xây dựng vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác từ 2m đến dưới 5m so với quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; quy định tại điểm b, khoản 5, điều 36 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP và khoản 1, điều 72 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty 368 còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sạt lở, sụt lún tại khu vực mỏ; triển khai phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Nhiều điểm sạt lở, sụt lún tại khu vực mỏ sau khi Công ty 368 khai thác cát.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, năm 2014, khu vực bãi Trằm, thôn Thủy Dương, xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép cho Công ty 368 làm mỏ khai thác cát cung cấp cho các dự án.

Theo quy định, mỏ cát này được cấp cho Công ty 368 khai thác trên diện tích 3ha, trữ lượng 65.000 m3, chỉ được phép đào âm sâu xuống mặt đất từ 2m đến dưới 5m nhưng thực tế, Công ty này đã khai thác vượt phép, cho máy móc đào bới sâu đến gần 15m, điểm cạn nhất từ 7-9m, tạo nên những hồ lớn ngập nước. Điều đáng nói, sau khi khai thác xong, doanh nghiệp này không tiến hành san lấp, trả lại mặt bằng nên các hồ nước này tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân địa phương.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty 368 cải tạo, phục hồi môi trường khu vực mỏ ở bãi Trằm.

Qua kiểm tra, UBND huyện Phú Lộc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty 368 tại thực địa khu vực bãi Trằm. Sau đó, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản tại huyện Phú Lộc đối với Công ty 368.


Anh Khoa
.
.
.