Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm 5 điểm ngập úng nặng

Thứ Hai, 10/10/2011, 09:18
Như Báo CAND số 2250 đã phản ảnh về việc: Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đang tồn tại 33 điểm ngập úng. Quận Thanh Khê là địa phương có số điểm ngập úng nhiều nhất với 10 điểm; quận Ngũ Hành Sơn với 6 điểm, quận Sơn Trà và quận Hải Châu mỗi địa phương 5 điểm.

Và hiện toàn thành phố có khoảng 700km đường ống, mương cống thoát nước được xây mới, song do quá trình đầu tư và khớp nối giữa hệ thống cống mới xây và xây cũ thiếu đồng bộ nên vẫn xảy ra ngập úng như ngã tư Quang Trung - Đống Đa, khu vực Đầm Rong (đường Hải Hồ), khu vực đường Nguyễn Xuân Nhĩ và Trương Chí Cương… bị ngập nặng từ 1,2-1,6m mỗi khi có mưa lớn…

Sau khi Báo CAND và một số phương tiện truyền thông phản ánh sự việc trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã có công văn chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng khẩn trương xử lý thoát nước tại 5 điểm ngập úng nặng.

Theo đó, các tuyến đường có điểm ngập nặng cần giải quyết là đường Quang Trung (đoạn từ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), đường 2/9 (khu vực lân cận nút giao đường qua cầu Tuyên Sơn), đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lê Duẩn (khu vực nút giao đường Hoàng Hoa Thám) và đường Ông Ích Khiêm (đoạn từ Hùng Vương đến Lê Duẩn)

H.Thu
.
.
.