Chợ cóc và nỗi lo dịch bệnh COVID-19

Thứ Tư, 01/04/2020, 20:40

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn phức tạp, các cấp, các ngành và toàn dân đang nỗ lực thực hiện mọi biện pháp phòng chống dịch thì không ít chợ cóc ở Sóc Trăng khiến nhiều người lo lắng vì không đảm bảo về vệ sinh thực phẩm, cũng như nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh…


Cạnh khu công nghiệp (KCN) An Nghiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng), cặp QL60 có một khu chợ cóc hàng ngày tấp nập người bán, người mua từ sáng cho tới chiều. 

Nhưng đáng lo ngại là có rất nhiều người không đeo khẩu trang trong giao dịch, khoảng cách giữa người này với người kia không đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hầu hết những người buôn bán ở chợ cóc không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách tối thiếu 2 mét như qui định. 

Hay trên tuyến QL1 (phường 7, TP Sóc Trăng) cũng xuất hiện một số chợ cóc trước các nhà máy chế biến thủy sản, tấp nập người mua bán và rất nhiều người cũng không đeo khẩu trang theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Ngay trước cổng KCN trên QL60, dù cơ quan chức năng khuyến cáo cơ sở kinh doanh dịch vụ ngừng hoạt động hoặc giảm quy mô nhưng vẫn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa.

Khẩu trang y tế bán ở lề đường. 

Đặc biệt, chợ cóc KCN An Nghiệp, chúng tôi thấy một cô gái bày bán rất nhiều khẩu trang với lời giới thiệu là “Khẩu trang y tế. Khi chúng tôi dừng xe hỏi nguồn gốc cũng như giá cả thì người bán im lặng. 

Trong khi hầu hết các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng không có khẩu trang y tế để bán thì người phụ nữ này lại bày rất nhiều khẩu trang để bán. Ai dám chắc những chiếc khẩu trang y tế này đảm bảo an toàn ?

C.Xuân
.
.
.