Yêu cầu chấn chỉnh tình trạng khai thác quặng sắt trái phép

Thứ Tư, 29/04/2015, 20:10
Ngày 29/4, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Nam Đông chấn chỉnh các phòng, ban và địa phương liên quan khi để xảy ra tình trạng khai thác quặng sắt trái phép diễn ra ở thôn Phú Mậu (xã Hương Phú, huyện Nam Đông); đồng thời yêu cầu huyện này có báo cáo trước ngày 10/5.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế còn đề nghị các địa phương ở huyện Nam Đông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý trách nhiệm nếu để tiếp tục xảy ra khai thác khoáng sản trái phép.

Một diện tích đồi cao su ở thôn Phú Mậu (xã Hương Phú) bị đào bới để khai thác quặng sắt.

Trước đó, Báo CAND đã có bài viết phản ánh vấn đề khai thác quặng sắt trái phép trên diện tích đất trồng cây cao su ở thôn Phú Mậu do 3 hộ dân là Đào Sanh, Phan Cư (cùng trú xã Hương Phú) và Nguyễn Nam (trú thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông) làm chủ.

Thời điểm này, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện 3 người đàn ông Trung Quốc gồm: Liang Qingxiang (55 tuổi); Chen Wubin (52 tuổi) và Liang Yongcai (31 tuổi) mang máy móc đến thăm dò và thu mua quặng sắt ở điểm khai thác quặng nói trên nên lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng/1 người. Đồng thời đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A72) Bộ Công an trục xuất các đối tượng này về nước.

Anh Khoa
.
.
.