Tấn công dồn dập ‘ma tốc độ’ trên tuyến quốc lộ 30

Thứ Sáu, 15/05/2015, 06:14
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 16/4 đến ngày 15/5), Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã triển khai các lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm. 

Thượng tá Nguyễn Phi Vân – Phó trưởng Công an huyện Tam Nông cho biết, từ ngày 16/4 đến nay, Công an huyện Tam Nông đã bắt giữ 14 vận chuyển hàng lậu, bắt 10 đối tượng, tạm giữ 10 xe môtô các loại, 5.071 gói thuốc lá ngoại nhập lậu cùng nhiều tang vật khác.    

Quốc lộ 30, từ Hồng Ngự về Cao Lãnh, qua địa phận huyện Tam Nông và Thanh Bình là tuyến “đường nóng”, được một số đối tượng sử dụng xe môtô chạy với tốc độ cao vận chuyển lậu từ biên giới vào sâu trong nội địa. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Tam Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, mật phục bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển hàng cấm bằng xe mô tô.

Các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại và đường cát nhập lậu bị bắt giữ. 

Phần lớn các đối tượng tham gia vận chuyển hàng cấm có tuổi đời còn trẻ, chạy xe với tốc độ cao bất chấp tính mạng của người dân. Đây cũng là những “con ma tốc độ”, gây ra nhiều nỗi kinh hoàng cho người dân khi tham gia giao thông trên đường. Qua công tác tuần tra, mật phục trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ sáng 14/5, lực lượng bắt giữ 9 vụ, 9 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu và đường cát trên tuyến quốc lộ 30. Cụ thể, từ 2h15’ đến 3h30’, tại ấp 3 (xã An Hòa) lực lượng bắt giữ Nguyễn Văn Khi (56 tuổi); Nguyễn Thanh Danh (23 tuổi) và Lê Văn Thẳng (22 tuổi) điều khiển 3 xe môtô vận chuyển 1.791 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Cũng trong khoảng thời gian này, Công an huyện Tam Nông tiếp tục bắt giữ Phạm Văn Phi (50 tuổi); Đoàn Văn Nu (28 tuổi); Nguyễn Hoài Minh (23 tuổi); Võ Minh Tâm (22 tuổi); Phan Văn Danh (51 tuổi) và Nguyễn Hữu Lương (34 tuổi) điều khiển 6 xe môtô vận chuyển 18 bao đường cát nhập lậu. Qua làm việc, 9 đối tượng thừa nhận đã vận chuyển thuốc lá, đường cát từ khu vực biên giới và thị xã Hồng Ngự về TP Cao Lãnh để tiêu thụ.

Trước đó, tại ấp 8 (xã Phú Đức), lực lượng cũng bắt giữ xe tải biển số: 64C-024.19 do tài xế Lâm Văn Liêm (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển, vận chuyển 1.500 hộp, 100 chai thuốc tân dược các loại nhập lậu. Số hàng hóa này đã được Công an huyện Tam Nông cùng các ngành chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Thân Quốc
.
.
.