Cần xử lý nghiêm những kẻ mạo danh, mạo phạm cơ quan công quyền
Thế nhưng, tất cả đều nhầm. Khi lưu thông trên đường, dù là Cảnh sát xịn đi chăng nữa nếu vi phạm vẫn bị tuýt còi. Chẳng thế mà dù để một chiếc mũ Cảnh sát trên xe nhưng Lê Văn Cường, ở Yên Thành, Nghệ An, đang điều khiển xe ôtô lưu thông trên quốc lộ 18 vẫn bị các chiến sỹ CSGT dừng xe. Kiểm tra trên xe, cơ quan Công an phát hiện 150kg ngà voi. Cường và các đối tượng đi cùng khai, chúng vận chuyển số ngà voi này từ Nghệ An ra Móng Cái tiêu thụ. Vụ việc trên cho thấy, cái chiêu trò dùng mũ kê pi của Cảnh sát để… dọa Cảnh sát của các đối tượng phạm tội không hiệu quả như chúng mong đợi.
Mới đây, khi có dịp ra thành phố Móng Cái, tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện một xe khách chạy tuyến Nghệ An – Móng Cái đang đậu ở chợ Ka Long mang trên mình lô gô của Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu. Bất cứ người dân nào cũng biết, Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu là một trong những ấn phẩm của Báo Công an nhân dân. Mà Báo Công an nhân dân là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an. Với cách in lô gô của chuyên đề Cảnh sát toàn cầu ở hai bên thành xe và đít xe, nhiều người dân sẽ hiểu đây là xe của Báo Công an nhân dân. Mục đích của việc in lậu lô gô của một tờ báo lớn của nhà xe không gì khác ngoài việc tạo lòng tin với khách hàng và hù dọa CSGT. Trước đấy khá lâu, chúng tôi cũng bắt gặp trên đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài một xe 24 chỗ ngồi có đặt lô gô Chuyên đề An ninh thế giới trên đầu xe.
Qua tìm hiểu được biết, Báo Công an nhân dân không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lô gô của báo để quảng cáo. Vì thế, có thể coi hành động của nhà xe là giả mạo, lừa đảo bằng thương hiệu của báo, cần được xử lý.
Mới đây, cư dân mạng truyền nhau bức ảnh chụp lại tấm bìa có dòng chữ “Em anh Toàn đội CSGT số 1”. Cái kiểu hù doạ này vừa kệch cỡm, vừa buồn cười. Nực cười ở chỗ, đội CSGT số 1 lại không có đồng chí Cảnh sát nào tên là Toàn. Tôi được biết, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đang có kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm những người không phải là Cảnh sát nhưng “thích” trưng mũ Cảnh sát lên xe. Cùng với việc làm này, tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng cần phải quản lý quân trang chặt chẽ hơn. Có như vậy, mới hạn chế được tình trạng mạo danh, mạo phạm cơ quan công quyền