Cần xử lý nghiêm hành vi khai thác, vận chuyển đất trái phép

Thứ Ba, 25/08/2020, 16:20
Gần đây, tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) diễn biến phức tạp. Công an huyện Bắc Tân Uyên đã bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng phương tiện vận chuyển đất tiêu thụ để tiến hành mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ việc

Công an huyện Bắc Tân Uyên, cho biết, liên quan đến vụ lao xe ben chở đất trái phép vào Công an từ khu đất đang bị phong tỏa đã tạm giữ hình sự Đoàn Lê Thanh Tú (SN 1986, ngụ ấp Vườn Dũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. 

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng điều tra các tài xế, gồm: Lương Tấn Tài (SN 1996, ngụ ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ), Kim Tiến (SN 1989, ngụ Trà Vinh), Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1988, ngụ khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) về hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép.

Đối tượng Tú

Cụ thể, vào lúc 2h ngày 13/8, tổ công tác thuộc Công an huyện Bắc Tân Uyên tổ chức tuần tra vũ trang tại khu vực ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ thì phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (đất mặt) trái phép.

 Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành truy bắt các đối tượng cùng phương tiện, tang vật, trong đó có đoàn xe đang chở đất mặt. Tuy nhiên, Tú điều khiển xe ben BKS 61C-6524 đạp chân ga tông vào tổ tuần tra hòng bỏ chạy. 

Phát hiện sự việc trên, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng né tránh, nên may mắn không ai bị thương tích. Tuy nhiên, 1 xe máy chuyên dụng của Công an bị hư hỏng. Lập tức, Công an đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, khống chế các tài xế, tạm giữ 4 xe ben, 1 xe cuốc, và nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc.

Sáng 22/8, chúng tôi trở lại khu đất bị tàn phá rộng khoảng 2 hécta, bị nhóm đối tượng tổ chức khai thác trái phép nằm trong quy hoạch của Cụm công nghiệp Tân Mỹ, thuộc ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ (giáp ranh với phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên). Lối dẫn vào khu đất là con đường dân sinh bị các phương tiện vận tải băm nát mặt đường, xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Khu đất bị khai thác đất trái phép

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận, tại đây như một khu hầm mỏ khai thác đất mặt ngổn ngang. Hiện trạng khu đất đã được cơ quan Công an giăng dây phong tỏa, gắn biển cảnh báo người dân không tùy tiện ra vào khu vực phong tỏa. Lực lượng chức năng của xã Tân Mỹ đang căng bạt, dựng lều ở đây để canh gác ngăn các đối tượng khai thác vận chuyển trái phép đất bề mặt. 

Người dân cho biết, các đối tượng thường lợi dụng địa bàn ráp ranh, ban đêm để khai thác đất lậu. Các đối tượng chạy xe rầm rầm khiến con đường bị hỏng nặng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ: Địa phương đang là một trong điểm “nóng” về tình trạng khai thác đất trái phép, cụ thể là ấp Xóm Đèn. Do ấp Xóm Đèn giáp ranh với phường Uyên Hưng, nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đã lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động. 

Việc khai thác khu đất trái phép đã diễn ra khoảng 2 tháng nay. Tuy nhiên, trong quá trình đấu tranh đã gặp nhiều khó khăn, nhiều đối tượng đứng canh trước trụ sở Công an xã để đeo bám, theo dõi lực lượng thi hành nhiệm vụ. Khi lực lượng tổ chức thực địa địa bàn thì các đối tượng, phương tiện nhanh chóng rút lui ở nhiều lối thoát.

 Quá trình kiểm tra, lượng đất được khai thác sẽ di chuyển tạm thời qua phường Uyên Hưng gây khó khăn cho công tác xử lý. Chính quyền địa phương đã chặn 2 lối ra vào khu đất, chỉ còn lại một lối phục vụ việc đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt, cho biết thêm, để bảo đảm hiện trạng, chính quyền địa phương đã cử lực lượng cơ sở dựng lều tạm, thay phiên nhau trực chốt canh gác 24/24 để bảo vệ khu đất không cho bất kỳ người nào không có chức năng, nhiệm vụ vận chuyển, di dời lượng đất đang bị phong tỏa. 

Ngoài ra, UBND xã đã lắp đặt camera giám sát hướng thẳng vào khu đất bị phong tỏa để cán bộ trực ban tại trụ sở Công an xã Tân Mỹ hỗ trợ giám sát cùng lực lượng tại chỗ vào thời điểm đêm tối. 

Hiện, chính quyền địa phương đã lắp đặt và huy động được nhiều camera phục vụ công tác giám sát an ninh tại lối ra vào khu đất bị phong tỏa, phòng ngừa đối tượng trở lại khai thác đất trái phép.

C.Bình
.
.
.