Cần dẹp cảnh hàng quán “bu” trước cổng bệnh viện

Thứ Ba, 23/10/2012, 09:30
Hàng quán vây quanh cổng một số bệnh viện đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Hà Nội. Mặc dù Bệnh viện Xanh Pôn và chính quyền địa phương đã dẹp một số hàng quán án ngữ ngay lối ra vào của bệnh viện này, nhưng hiện nay tình trạng này tiếp tục diễn ra. Người bệnh đến đây rất bức xúc khi bị chính những người bán hàng này đuổi té tát vì đứng gần chỗ “họ bán hàng”.

Nhưng có lẽ, hy hữu nhất phải kể tới hàng tạp phẩm nằm chình ình ở cổng Bệnh viện Phổi Hà Nội. Hàng tạp phẩm này bu lấy cổng chính của bệnh viện, còn căng cả ô giống như một ki ốt cố định. Theo người dân ở đây thì quán hàng này tồn tại đã khá lâu, hằng ngày cảnh mua bán diễn ra ngay cổng gây mất trật tự.

Thiết nghĩ, hình ảnh này đã làm mất đi mỹ quan của Bệnh viện Phổi Hà Nội, cần sớm được dẹp bỏ

Đức Thắng
.
.
.