Bị cáo Nam bị xét xử về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" là đúng pháp luật

Thứ Sáu, 15/04/2005, 10:48
Anh Lê Văn Bội, ở đội 6, Phú An, Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng (Nam Định) khiếu nại việc Công an huyện Nghĩa Hưng bắt giam mẹ anh là Nguyễn Thị Nam không rõ lý do.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng trả lời như sau: Năm 1999, anh Bội bán cho anh Nguyễn Văn Phê 93m2 đất. Anh Phê lấn ra ao của xã để xây công trình phụ. Cho rằng anh Phê đã xây vào phần đất của gia đình mình, anh Bội ném gạch sang nhà anh Phê và đánh nhau với chị vợ anh Phê. Công an xã yêu cầu vợ chồng anh Bội về UBND xã giải quyết, nhưng họ không chấp hành.

Ngày 24/7/2004, gia đình anh Bội gồm bà Nam, em trai bà Nam và vợ anh Bội (là chị Quyên) phá một phần nhà anh Phê. Công an xã yêu cầu mẹ con bà Nam ngưng việc làm trên nhưng họ không chấp hành, buộc Công an huyện Nghĩa Hưng phải tăng cường lực lượng giải quyết. Nhưng ngay chiều hôm đó, bà Nam và con dâu lại đập phá gần hết phần tường công trình phụ của nhà anh Phê.

Ngày 29/11/2004, Viện KSND huyện có cáo trạng truy tố bà Nam và chị Quyên về tội cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng mẹ con bà Nam vẫn không chấp hành. TAND huyện buộc phải yêu cầu cơ quan Công an ra lệnh truy nã bị can Nam. Sau khi bắt được bị can Nam, TAND huyện mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nam 6 tháng tù giam. Vụ án đang được chuyển giao để tiến hành xét xử phúc thẩm vì có kháng nghị của Viện KSND huyện với lý do: Bị cáo Nam chưa thành khẩn khai báo lại được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Ban PL-BĐ
.
.
.