Tử hình kẻ sát hại con gái chủ nhà nghỉ ở Hà Nội

Thứ Hai, 01/08/2016, 14:55
Ngày 1-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ sát hại con gái chủ Nhà nghỉ Thanh Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Bị cáo Dương Văn Chí (23 tuổi, quê ở xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Trước khi gây ra vụ án này, năm 2013, Chí bị TAND quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh xử phạt 21 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng,tối 31-10-2015, Chí đến nhà nghỉ Thanh Hà thuê phòng nghỉ. 3h sáng hôm sau, Chí tỉnh dậy đi ra ngoài hành lang tầng 7 quan sát. Thấy phòng ngủ của chị Vũ Hiền Lương (con chủ nhà nghỉ) có ánh đèn hắt ra, Chí đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản thì chị Lương phát hiện, hô hoán. Sợ bị lộ nên Chí đã dùng tay bịt miệng và bóp cổ chị Lương, sau đó dùng dây điện siết chặt vào cổ chị Lương cho đến khi nạn nhân tử vong.
Bị cáo Chí.

Gây án xong, Chí lấy chiếc điện thoại iPhone 4 của nạn nhân rồi bỏ trốn. Ngày 8- 11, Chí bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tại phiên xử, bị cáo Chí thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Xác định hành vi tội của Chí là đặc biệt nguy hiểm và không còn khả năng giáo dục nữa nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chí tử hình về tội giết người, 5 năm tù cướp tài sản và 18 tháng tù trộm cắp tài sản. Hình phạt chung cho cả ba tội là tử hình. 

Nguyễn Hưng
.
.
.