Giết người, 2 bị cáo chia nhau 35 năm tù

Thứ Sáu, 29/07/2016, 18:08
Nghe bạn bè rủ đi đánh nhau với nhóm thanh niên cùng huyện, anh Vũ bị đâm vong mạng. 

Ngày 29-7, tại ấp Chợ (xã Hàm Giang, huyện Trà Cú), TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa lưu động xét xử, tuyên phạt bị cáo Kim Hoàng Anh (25 tuổi, ở ấp Bảy Xào Dơi B, xã Kim Sơn) 20 năm tù; bị cáo Lâm Văn Dễ (23 tuổi, ở ấp Lưu Cừ I, xã Lưu Nghiệp Anh) 15 năm tù cùng về tội giết người.

Hai bị cáo Lâm Văn Dễ, Kim Hoàng Anh tại phiên tòa (từ trái qua).

Nạn nhân là anh Lâm Hoàng Vũ (31 tuổi, ngụ xã Hàm Tân). Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trước, ngày 14-2, Kim Dân (ngụ xã Hàm Tân) hẹn Kim Hồng Thái (ngụ xã Tân Sơn) đến xã Hàm Giang đánh nhau. Thái rủ Lâm Văn Dễ, Kim Hoàng Anh, Kim Sơn Thái mang theo hung khí đến điểm hẹn. 

Khi thấy Dân, nhóm của Thái xông tới đánh, cùng lúc này Kim Dân, Lâm Hoàng Vũ cùng nhiều người khác đánh trả. Hai bên ẩu đả, Dễ cầm tầm vong đánh Vũ té ngã. Ngay sau đó, Hoàng Anh dùng lưỡi liềm đâm thẳng vào ngực làm Lâm Hoàng Vũ tử vong.

Hồ Giang
.
.
.