2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy nhận án tử hình

Thứ Ba, 06/06/2017, 15:19

Sau khi ra tù, Phạm Văn Hoàng tiếp tục lao vào con đường phạm tội mới, vận chuyển thuê ma túy...


Ngày 6-6, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Thị Loan (40 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Phạm Văn Hoàng (33 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) cùng mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Chiều tối ngày 9-6-2014, tại Bến xe Miền Đông, các trinh sát phát hiện Phạm Văn Hoàng xuống xe khách đi từ Hưng Yên vào TP Hồ Chí Minh ôm một thùng giấy với biểu hiện khả nghi nên tiến hành theo dõi.

Bị cáo Hoàng và Loan tại tòa 

Sau khi xuống xe, Hoàng di chuyển vào sân bay Tân Sơn Nhất rồi vào khu nhà chờ đón khách tại sân bay.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Hoàng Thị Loan từ sân bay đi ra, đến ngồi cạnh Hoàng nói chuyện. Ngay sau đó, cả hai được mời về Công an quận Bình Thạnh để kiểm tra.

Tại đây, qua kiểm tra bên trong thùng giấy Hoàng và Loan đang giao dịch có 2kg ma tuý đá và 20.017 viên thuốc lắc trọng lượng 5,2kg.

Quá trình điều tra, Loan khai quen biết Hoàng từ năm 2003 khi Hoàng đang chấp hành hình phạt 15 năm tù về tội cướp tài sản tại Thanh Hóa.

Khoảng cuối tháng 10-2013, một đối tượng tên Hải nhờ Loan tìm người vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh bằng đường bộ với tiền công 15 triệu đồng/1kg ma túy.

Ngoài lần vận chuyển này, trước đó Loan và Hoàng đã vận chuyển trót lọt 2kg cho Hải vào TP Hồ Chí Minh và được nhận tiền công 30 triệu đồng.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.