Truy tố kẻ sát nhân lang thang

Thứ Năm, 22/10/2015, 10:26
Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Văn Điểm (28 tuổi, quê Hải Dương) về các tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 10/8 đến 14/12/2014, Điểm đã thực hiện 4 vụ giết người và cướp tài sản trên địa bàn TP Hải Phòng, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khoảng 18h ngày 10/8/2014, Điểm (lấy tên là Thành) đến ngồi chơi tại vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ, quận 6 (TP Hồ Chí Minh). Cùng thời điểm này, anh Trần Minh Phước (24 tuổi, ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh) đang phát cơm từ thiện bên kia đường thấy Điểm liền lại gần và nói: “Nghe nói mày muốn vịn tao phải không?”. Điểm trả lời: “Vậy thì sao”. Phước đã dùng tay đánh vào mặt Điểm. Lập tức, Điểm rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm chết anh Phước tại chỗ.

Sau khi gây án tại TP Hồ Chí Minh, Điểm trốn ra Quảng Ngãi. Đến 17h30 ngày 24/8/2014, Điểm gặp và làm quen với anh Lê Minh Hiệp (SN 1983, trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) và nảy sinh y định cướp xe môtô Yamaha Nouvo 76G1 - 06361 của anh Hiệp. Sau khi được anh Hiệp chở đi ăn hủ tíu, Điểm chủ động nói anh Hiệp chở đi dạo phố để tìm cơ hội ra tay. 

Khi anh Hiệp chở Điểm đến đoạn đường đất Trà Khúc thuộc tổ 3, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi, Điểm yêu cầu anh Hiệp dừng lại để đi vệ sinh rồi bất ngờ đâm anh Hiệp tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Điểm đã lấy toàn bộ tài sản của anh Hiệp gồm chiếc xe và 500 nghìn đồng.

Tiếp đó, Điểm lấy tên là Ngọc sống lang thang tại một số địa phương rồi ra Hải Phòng. Tại đây, Điểm đã làm quen với ông Phạm Văn Can (SN 1948, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng). Biết ông Can là đầu bếp, có nhiều tiền, Điểm nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Hơn 21h ngày 14/9/2014, sau khi chuẩn bị dao, Điểm đến nhà ông Can ngủ nhờ, sau đó ra tay sát hại nạn nhân để chiếm đoạt điện thoại và chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Lấy tên là Quang Hiếu, Điểm quay vào TP Hồ Chí Minh làm nghề cạo gió, giác hơi dạo. Đến tháng 10-2014, Điểm xuống TP.Vũng Tàu. Ngày 14/12/2014, Điểm làm quen được với anh Nguyễn Hoàng Ngân (SN 1975, tạm trú TP Vũng Tàu) có đeo dây chuyền vàng, lắc tay… nên Điểm lại nảy sinh ý định giết người cướp của. 

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Điểm đến nhà số 140, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Vũng Tàu) đấm bóp cho anh Ngân như đã hẹn. Trong lúc đấm bóp, Điểm đã dùng tay và chân ghè đầu, dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào cổ anh Ngân rồi lấy một chiếc điện thoại và chiếc xe máy hiệu Swan rồi bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh.

Đến ngày 20/12/2014, Điểm bị bắt tại TP Hồ Chí Minh.

Sơn Khê
.
.
.