Giết người, trốn trại hơn 23 năm vẫn không thoát

Thứ Tư, 14/10/2015, 13:55
Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt giữ đối tượng trốn truy nã hơn 23 năm.

Bùi Đức Chính, 53 tuổi, quê quán Phú Đoạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đã bị TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử 9 năm tù giam về tội giết người vào năm 1991. Ngày 25/3/1992, đang trong thời gian thụ án, Bùi Đức Chính đã trốn khỏi trại giam và bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát lệnh truy nã trong toàn quốc.

Đối tượng Bùi Đức Chính (tên giả Chu Văn Khang - áo phông trắng) bị lực lượng chức năng Lạng Sơn bắt giữ sau 24 năm trốn truy nã.

Sau khi trốn trại, lẩn trốn vào thôn 4, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng, mai danh ẩn tích dưới vỏ bọc mới với họ tên giả là Chu Văn Khang, Bùi Đức Chính đã lập gia đình, sinh con ở miền đất mới.

Tuy nhiên, Bùi Đức Chính đã bị lực lượng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp lực lượng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lâm Đồng lột mặt nạ, bắt giữ và di lý về Lạng Sơn quy án sau hơn 23 năm lẩn trốn truy nã.

Tâm Minh
.
.
.