Trưng cầu giám định tâm thần nghi can tự khai nhận giết mẹ ruột

Thứ Ba, 08/12/2015, 08:02
Chiều 7-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất hồ sơ đưa nghi can Nguyễn Hữu Đương (51 tuổi, ngụ xã Nam Chính, huyện Đức Linh) đi trưng cầu giám định tâm thần để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, lúc 18h45 ngày 4-7, bà Phạm Thị Tẹo (ngụ xã Nam Chính, huyện Đức Linh) đi tìm gà bị lạc thì gặp Đương. Lúc này, Đương nói đã giết mẹ ruột tên Nguyễn Thị Đoán (hai mẹ con Đương ở chung nhà với nhau). Sau đó, Đương gặp anh Đặng Văn Hồi (38 tuổi, ngụ cùng xã) và Đương tiếp tục nói với anh Hồi rằng, Đương đã giết bà Đoán.

Nghe Đương nói vậy, anh Hồi chạy đến nhà Đương và phát hiện bà Đoán đã chết.

Được biết, Đương là bệnh nhân tâm thần (có 2 giấy ra viện của Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh) và gần đây có biểu hiện tái phát bệnh.

N.Minh
.
.
.