Lẻn vào nhà trộm tài sản bỗng nổi "máu dê"

Thứ Ba, 19/04/2016, 16:07
Vào trộm tài sản để mua ma túy sử dụng nhưng khi thấy cô gái ngủ trong phòng, Trường nổi máu tà dâm thực hiện hành vi thú tính thì bị tổ tuần tra bắt giữ...

Ngày 19-4, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Nhật Trường (20 tuổi, quê quán Bình Dương) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản và hiếp dâm” . Ngoài ra, Công an quận Thủ Đức đang tiến hành truy xét đối tượng đồng phạm với Trường.

Đối tượng Trường tại CQĐT

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 2h30’ cùng ngày,  do trời nóng, chị Ph (23 tuổi, ngụ dãy nhà trọ số 78, đường số 6, KP4, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) mở cửa sau cho mát rồi lên gác ngủ. Lúc này Trường do hết tiền mua ma túy sử dụng nên rủ một đối tượng mới quen đột nhập vào dãy phòng trọ trộm tài sản.

Thấy cửa phòng chị Ph mở, Trường lẻn vào và mở cửa trước để dễ bề tẩu thoát rồi bắt đầu lục tài sản. Cường leo lên gác trộm được một số tài sản bỏ vào giỏ xách định tẩu thoát nhưng thấy chị Ph nằm ngủ nên Trường nổi máu tà dâm. Trường cầm kéo khống chế chị Ph  và thực hiện hành vi thú tính.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc

Cùng lúc này, lực lượng BVDP và Công an phường Tam Phú đi tuần phát hiện đối tượng đồng phạm với Trường đứng bên ngoài dãy phòng trọ nên tiến tới kiểm tra hành chính thì đối tượng này bỏ chạy.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra các phòng trọ, nghe tiếng truy hô của chị Ph nên ập vào giải cứu chị Ph và bắt được Trường trong tình trạng “khỏa thân”.

Nghinh Phong
.
.
.