Siêu trộm xe SH “đào tẩu” khỏi nơi giam giữ lãnh án tù với 7 tội danh

Thứ Sáu, 22/07/2016, 21:49
Mặc dù trốn khỏi nơi giam giữ tại Huế nhưng Nguyễn Văn Nghĩa_một đối tượng siêu trộm xe SH vẫn không thể thoát khỏi "lưới" pháp luật...

Ngày 22-7, TAND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “Trốn khỏi nơi giam giữ” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, trú ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) 4 năm tù giam. Đồng thời buộc bị cáo Nghĩa chấp hành 14 năm 8 tháng tù giam cho 6 bản án khác đã có hiệu lực trước đó về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. 

Tổng cộng bị cáo Nghĩa bị tuyên phạt 18 năm 8 tháng tù giam cho 7 tội danh.

Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa trước thời điểm TAND thị xã Hương Thủy tuyên án vào ngày 22-7.

Trước đó, vào tháng 8-2015, sau khi thực hiện vụ trộm xe SH ở TP Huế, Nghĩa và đối tượng Trần Công Tây (28 tuổi, trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tiếp tục trộm 1 xe SH khác của anh Lê Văn Bình (trú ở thị xã Hương Thủy) gây xôn xao dư luận tại Huế.

Bị anh Bình lái xe máy đuổi theo, Nghĩa rút khẩu súng ngắn tự chế bắn trả người truy đuổi và lẫn trốn vào rừng, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Một trong số các xe SH được Nghĩa và đồng bọn tổ chức trộm cắp.

Ngày 7-1-2016, TAND thị xã Hương Thủy tuyên phạt Nghĩa 3 năm 6 tháng tù và đồng phạm Trần Công Tây 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Trước đó, tháng 12-2015, Nghĩa bị TAND TP Huế phạt 3 năm 6 tháng tù, Tây 3 năm tù cùng về tội danh nêu trên.

Ngày 18-1-2016, khi đang được giam giữ tại nhà tạm giữ của Công an thị xã Hương Thủy để chờ thi hành án thì Nghĩa phá khóa bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ, Nghĩa lẩn trốn lên khu vực Tây Nguyên để ẩn nấp. Chiều 23-3, Nghĩa trộm 1 chiếc xe SH tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) rồi đưa về thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tiêu thụ thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp bắt giữ.

Đối tượng Nghĩa được di lý về Huế sau khi trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước khi gây ra vụ trộm xe SH tại Huế, Nghĩa là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Giao cấu với trẻ em”, “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Nghĩa còn mang 4 lệnh truy nã của công an các địa phương.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, Nguyễn Đức Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Căn cứ váo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND thị xã Hương Thủy tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa với khung hình phạt nêu trên.


Anh Khoa
.
.
.